Không nên tăng ngày nghỉ dịp 2/9, đâu phải ai cũng có con đi khai giảng
Lấy lý do phụ huynh cần đưa con đi khai giảng để kéo dài đợt nghỉ lễ Quốc khánh đến 5/9 là thiếu hợp lý vì không phải người lao động nào cũng có con ở tuổi đi học.
Mấy hôm nay, mọi người xung quanh tôi bàn luận xôn xao về đề xuất của cử tri một số địa phương, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Bộ luật Lao động quy định người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào ngày 5/9 - ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ 2/9 đến 5/9) để tạo cơ hội cho công nhân đưa con đi khai giảng, đồng thời quy định ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) là ngày nghỉ lễ.
Là người lao động, ai cũng thích được nghỉ, nên khi đọc tin này trên báo, phản ứng đầu tiên của nhiều người hẳn là vui mừng và ủng hộ. Tuy nhiên, tôi cho rằng đề xuất này sẽ khó được thông qua sau khi các cơ quan chức năng nghiên cứu, cân nhắc kỹ, vì việc tăng một lúc 3 ngày nghỉ lễ không hề đơn giản.
So với Bộ luật Lao động 2012, số ngày nghỉ lễ được quy định trong Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ năm 2021) tăng 1 ngày, trong đó, vào dịp Quốc khánh, người lao động được nghỉ 2 ngày hưởng nguyên lương. Chỉ thêm một ngày nghỉ mà các cơ quan, đơn vị đã phải xem xét, bàn luận kỹ càng, nay luật sửa đổi chưa lâu đã muốn tăng hẳn 3 ngày nghỉ, chắc chắn điều này phải được nghiên cứu rất cẩn thận vì ảnh hưởng của nó lên nền kinh tế chắc chắn không nhỏ.
Sẽ không hợp lý nếu lý do đề xuất kéo dài kỳ nghỉ Quốc khánh từ 2/9 đến 5/9 là để tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là công nhân, đưa trẻ đến trường. Không phải toàn bộ lực lượng lao động đều có con ở tuổi đi học, nên vào ngày 5/9 chỉ một bộ phận có nhu cầu đưa trẻ đi khai giảng. Với những gia đình có con đi học, không cần cả bố và mẹ đều nghỉ việc để cùng đưa đến trường dự lễ.
Đưa con đi dự lễ khai giảng. (Ảnh: Ngô Nhung)
Chưa hết, lễ khai giảng chỉ diễn ra vài tiếng đồng hồ nên cha mẹ không cần nghỉ làm cả ngày trời. Hơn nữa, trẻ mẫu giáo, tiểu học hoặc ở giai đoạn đầu của bậc THCS mới cần phụ huynh đưa đi khai giảng và tham dự lễ này cùng mình. Còn học sinh lớn hơn, khoảng từ lớp 7, lớp 8 đã đủ trưởng thành để tự mình dự khai giảng mà không cần bố mẹ ở bên; các gia đình chỉ cần bố trí đưa đón như những ngày đi học bình thường là đủ.
Hơn nữa, nếu tất cả người lao động được nghỉ làm vào ngày khai giảng, vậy giáo viên và những người làm giáo dục hay các công tác liên quan thì sao?
Theo tôi, nhu cầu đưa con đi khai giảng trong vài tiếng đồng hồ của một số người không nên là lý do để tất cả người lao động có thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, nếu như kết quả nghiên cứu của cơ quan chức năng cho thấy việc tăng ngày nghỉ chưa có lợi cho kinh tế đất nước ở giai đoạn hiện nay.
Chúng ta coi trọng việc học hành, chăm lo cho tương lai của thế hệ trẻ không có nghĩa là phải bảo bọc quá mức. Trẻ lớn cũng cần biết rằng, bố mẹ rất yêu thương mình, dành những điều tốt đẹp nhất cho mình nhưng cũng có trách nhiệm với công việc, với tổ chức, đoàn thể và xã hội.
Mấy chục năm trước, học sinh thế hệ 7x, 8x vui vẻ một mình đến trường mà không hề có cảm giác tủi thân vì biết rằng mỗi tuổi một nhiệm vụ, “em đến trường, bố mẹ đến nhà máy”. Thời nay, hoàn cảnh thay đổi, bố mẹ cần và cũng có điều kiện quan tâm con nhiều hơn; nhưng trẻ lớn, sang tuổi đoàn viên rồi cũng cần có sự tự lập, độc lập nhất định, để bố mẹ có thể tập trung hơn cho công việc và trách nhiệm xã hội.
Những người có nhu cầu đưa con đi khai giảng hoàn toàn có thể xin cắt phép. Thay vì tăng ngày nghỉ, Bộ luật Lao động nên có điều khoản nói rõ bên sử dụng lao động có nghĩa vụ tạo điều kiện cho người lao động nghỉ phép nửa ngày hoặc một ngày vào 5/9 để đưa con đi dự lễ khai giảng. Tuy nhiên, cần có giới hạn về tuổi hoặc bậc học của trẻ, và người xin nghỉ phải chứng minh được con mình đang đi học và nằm trong lứa tuổi này, đồng thời đơn xin nghỉ phải được nộp đúng kỳ hạn.
Quy định như vậy sẽ vẹn cả đôi đường, không gây lãng phí nguồn nhân lực khi mà nền kinh tế đang cần mọi người tập trung thời gian, sức lực. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh hiện tại đã tăng lên từ 1 thành 2 ngày, kết hợp với kỳ nghỉ cuối tuần thành 4 ngày, thế là đủ dài rồi.
Theo Vtcnews
-
2 giờ trướcBệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện đang điều trị cho 2 bệnh nhân nặng trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ (Lào Cai), trong đó một bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao.
-
5 giờ trướcNgười chuyển khoản với nội dung "Tập thể anh em nghệ sĩ Rạp xiếc Trung ương ủng hộ" đã trình diện lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
-
5 giờ trướcBộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan chức năng xác minh đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, cho rằng Rạp Xiếc Trung ương ủng hộ 10.000 đồng.
-
5 giờ trướcChủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, MTTQ Việt Nam đã công bố bước đầu bản sao kê danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 để toàn xã hội và nhân dân cùng giám sát.
-
6 giờ trướcTrong ngày 13/9, thêm 3 người dân thôn Làng Nủ đã may mắn thoát nạn sau trận lũ quét kinh hoàng, nâng tổng số người an toàn lên 57.
-
7 giờ trướcPhát hiện Trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum có nguy cơ sạt lở từ đồi phía sau, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa 142 cô trò của trường đến nơi an toàn.
-
8 giờ trướcCục Viễn thông đang tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ TT&TT kéo dài thời hạn ngừng cung cấp dịch vụ 2G Only, thay cho thời điểm ngày 15/9. Tuy nhiên, thời điểm mới chưa được công bố.
-
8 giờ trướcTrường Tiểu học Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo thầy giáo dùng dây điện đánh học sinh bầm lưng.
-
9 giờ trướcVKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
-
9 giờ trướcHiện trên mạng xã hội xuất hiện nhiều website, trang thông tin giả mạo, lấy danh nghĩa là MTTQ Việt Nam huy động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ.
-
10 giờ trướcHôm nay (13/9), lực lượng quân đội đang dọn dẹp bến phà để chuẩn bị lắp cầu phao tạm sau sự cố sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) hôm 9/9.
-
10 giờ trướcTrong tổng số hơn 40,000 nghìn cây gãy đổ do bão Yagi, lực lượng chức năng TP Hà Nội dự kiến cứu khoảng 3.000 cây, trong đó có 100 cây quý hiếm.
-
12 giờ trướcĐại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông báo, trong sáng nay các đơn vị chức năng đã thực hiện chạy thử tải trên cầu Đuống và cầu Long Biên sau khi mực nước sông Hồng rút.
-
12 giờ trướcKhi 2 gia đình với 8 người đang trên đường về nhà tại thôn Làng Nủ thì nghe tiếng nổ rung trời nên lập tức tháo chạy, nhờ đó may mắn thoát chết trong vụ lũ quét kinh hoàng.
-
16 giờ trướcHai hộ gia đình với 8 nhân khẩu được xác định sống sót sau lũ quét ở Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai). Họ đã chạy thoát trước khi xảy ra lũ quét.
-
16 giờ trướcNSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, hiện đang công tác nước ngoài nhưng rất bức xúc vì trên mạng lan truyền hình ảnh sao kê đơn vị ủng hộ đồng bào bão lũ chỉ 10.000 đồng.
-
17 giờ trướcBộ TT&TT chỉ đạo các Sở TT&TT phối hợp với lực lượng công an địa phương tiến hành truy tìm, xử lý ngay những đối tượng lợi dụng tình hình mưa lũ để đăng tin giả câu like, câu view, gây hoang mang dư luận.
-
17 giờ trướcDự báo thời tiết 13/9/2024, Bắc Bộ ngày nắng, gió nhẹ, lũ trên các sông tiếp tục xuống. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều nay có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.
-
19 giờ trướcThiếu tá Tăng Bá Hưng (quê Hải Dương) đã gặp nạn và không qua khỏi khi hỗ trợ nhân dân huyện An Lão (Hải Phòng) khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.
-
20 giờ trướcTrong lúc mưa lũ, sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, anh Ma Seo Chứ đã giúp cả bản với 115 nhân khẩu tránh lũ an toàn.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
6 giờ trước
-
6 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
25 ngày trước
-
-
26 ngày trước
-
26 ngày trước