
Dự án Pháo Hoa do Âu Cơ Film tổ chức, với sự đồng hành quý giá từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam. Dự án nhen nhóm từ năm 2023, ý tưởng ban đầu là làm sao để xây dựng một không gian nghệ thuật chung cho người Khiếm thính, Điếc, nơi điện ảnh được chọn làm cầu nối đầu tiên và diễn xuất trở thành ngôn ngữ trung tâm. Trải qua thời gian, lớp học ấy đã lớn lên, trưởng thành và mang tên Pháo Hoa.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn tại sự kiện

Nhà sản xuất Trinh Hoan
Nhà sản xuất Trinh Hoan nói: "Dù hơi bận rộn với những dự án phim, tôi rất muốn đi sự kiện này để xem các bạn khiếm thính, điếc tiếp cận với điện ảnh ra sao. Khi xem những phim các bạn làm, tôi thấy rất đặc biệt. Các bạn có gương mặt sinh động và biết cách thể hiện điều đó trên màn ảnh.
Tôi thấy có một số cá nhân diễn xuất thực sự tốt, có thể thay đổi từ rất vui vẻ sang lo lắng và hoảng sợ chỉ trong một cú máy duy nhất. Tôi cũng hiểu được sự khó khăn của người hướng dẫn và rất nể phục các bạn. Đây là bước đầu rất tốt và đầy hứa hẹn. Sau này, nếu các bạn có cần hỗ trợ gì về thiết bị, tôi sẵn sàng".
Diễn viên Kiều Minh Tuấn thổ lộ vừa về lại TP HCM sau khi hoàn thành ghi hình một bộ phim. Anh thấy rất may mắn khi có mặt tại đây. Với anh, "Pháo Hoa" là một dự án rất đặc biệt và thú vị. Anh hiểu rằng sẽ rất khó để các diễn viên được làm phim. Nhưng anh cũng hiểu điện ảnh không chỉ dừng ở âm thanh, mà còn được truyền tải bằng cú máy, ánh sáng, cách diễn xuất.
"Tôi nghe một số bạn tâm sự rằng phim Việt không có phụ đề tiếng Việt, khiến những bạn khiếm thính, điếc rất khó xem. Tôi chắc chắn, từ nay trở đi, các hợp đồng phim của Kiều Minh Tuấn đều phải có thêm điều khoản có phụ đề tiếng Việt. Chúc tình yêu điện ảnh của các bạn sẽ cháy bỏng, bền vững và phát triển hơn nữa" - Kiều Minh Tuấn tuyên bố.
Ông Paul Abela - Tùy viên Nghe Nhìn khu vực Đông Nam Á của Đại Sứ quán Pháp thổ lộ ngay từ những ngày đầu, điều thu hút ở dự án không dừng lại ở khía cạnh xã hội, mà nằm ở tham vọng nghệ thuật rõ ràng cùng định hướng tập trung vào đào tạo, sáng tạo và thực hành nghề nghiệp.
Những dự án như "Pháo Hoa" không chỉ mang giá trị đối với các nghệ sĩ khiếm thính, điếc mà còn có ý nghĩa đối với toàn bộ cộng đồng điện ảnh. Ông tin rằng tất cả những ai tham gia, đều đã khám phá ra những cách làm việc, quan sát và sáng tạo mới. Ông hy vọng dự án này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai, mở ra thêm nhiều con đường và những hợp tác nghệ thuật mới.

Ông Paul Abela - Tùy viên Nghe Nhìn khu vực Đông Nam Á của Đại Sứ quán Pháp, phát biểu

Các học viên tại sự kiện

Các đạo diễn chia sẻ

Người hướng dẫn diễn xuất Quế Thanh (bìa trái)

Lấy cảm hứng từ anh em nhà Lumière, những người đặt nền móng cho lịch sử điện ảnh thế giới, bài tập cuối khóa của dự án "Pháo Hoa 2025" hướng về tinh thần nguyên bản của nghệ thuật thứ bảy. Các đạo diễn và diễn viên người Khiếm thính, Điếc cùng nhau tạo nên những thước phim rất ngắn, không lời thoại, nơi hình ảnh, chuyển động và nhịp điệu trở thành phương tiện biểu đạt chính.
Quế Thanh đóng vai trò của người hướng dẫn diễn xuất, luôn đồng hành cùng các học viên là người Khiếm thính, Điếc. Sự kiện trình chiếu 5 phim ngắn cuối khóa: "Rừng", "Tiếng thét", "Nougat", "Đôi bông Gò Công, có còn không", "Chị, em và điện thoại Xuân Bính Ngọ". Các phim mang dáng dấp của những phác thảo đầu tay, mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, cho thấy sự giao thoa thú vị giữa ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ điện ảnh.



