Lan Khuê: Từ thiếu nữ mặt quê học giỏi tới HH vạn người mê

(2Sao) - Theo thời gian, Lan Khuê ngày càng xinh đẹp và tỏa sáng trong làng giải trí.

Lan Khuê là một trong số ít siêu mẫu - hoa hậu nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng hiện nay. Vốn xuất thân từ một thiếu nữ sở hữu nét đẹp mộc mạc, Lan Khuê ngày càng trưởng thành và "lột xác" theo thời gian. Mỗi một cuộc thi Lan Khuê tham gia đều ghi dấu một sự chuyển mình về nhan sắc và phong cách vô cùng ấn tượng. 

Khác với hình ảnh khá "chân quê" thuở mới vào nghề, Lan Khuê của ngày nay đã là một nhan sắc gây được ấn tượng ở tầm quốc tế, một hoa hậu cá tính bậc nhất showbiz và là một trong ba huấn luyện viên quyền lực của chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất hiện nay The Face - Gương mặt thương hiệu. 

Cùng nhìn lại hành trình "lột xác" ấn tượng của cô gái này: 

Lan Khuê sinh năm 1992, trong một gia đình gia giáo. 12 năm học phổ thông, Lan Khuê 
đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. 

Thuở thiếu nữ, nét mặt và cách tạo dáng của Lan Khuê là là "quê". 

Hình ảnh một cô nàng da nâu, ngố tàu. 

Lan Khuê mộc mạc bên mẹ. Có thể thấy ngay từ thời thiếu nữ, Lan Khuê sớm 
sở hữu chiều cao vượt trội. 

Năm 18 tuổi, Lan Khuê thử sức với cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam nhưng thất bại. Năm 2012,
 Lan Khuê quay trở lại với cuộc thi này, lọt top 5 và đoạt giải Siêu mẫu Triển vọng. 

Cũng trong năm 2012, Lan Khuê đại diện Việt Nam thi Siêu mẫu Châu Á tại Trung Quốc. 
Cô xuất sắc đoạt giải Á quân 2, giải Siêu mẫu ăn ảnh nhất và lọt top 5 của 
tất cả các phần thi phụ. 

Lan Khuê khoe chứng nhận giải thưởng của cuộc thi Siêu mẫu Châu Á 2012. Tuy gương 
mặt Lan Khuê lúc này đã có nét song chưa thực sự gây được nhiều ấn tượng. 

Sau đó, Lan Khuê tiếp tục trở lại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013. Lúc này, Lan Khuê 
cao 1m76 và sở hữu gương mặt cá tính gợi nhớ tới siêu mẫu Hà Anh. 

Những nỗ lực bền bỉ của Lan Khuê đã được đền đáp xứng đáng khi cô bước lên ngôi vị 
cao nhất của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013. 

Cơ hội đến với Lan Khuê khi cô trở thành một gương mặt ấn tượng trên các
 sàn diễn thời trang. 

Lan Khuê đã có bước lột xác kinh ngạc về ngoại hình. Vẻ sắc lạnh, "high fashion" cùng
 chuyên môn của Lan Khuê được đánh giá cao. Cô hoàn toàn thoát khỏi mác 
"bản sao Hà Anh" nhờ chính nỗ lực và cá tính khác biệt của mình. 

Bên cạnh đó, Lan Khuê còn là gương mặt mẫu ảnh được nhiều nhà thiết kế và nhãn hàng
 ưa chuộng. 

Năm 2014, Lan Khuê dự thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 khi nhan sắc ở độ chín. 

Lan Khuê đã đoạt được chiếc vương miện danh giá, trao từ tay Hoa hậu Thế giới 2011 
Ivian Sarcos. Lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam, có một 
cô gái sở hữu vẻ đẹp "không thuần Việt" bước lên ngôi vị cao nhất. 

Năm 2015, Lan Khuê được quyền đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới. Lúc này, cô đã 
đẹp hơn gấp bội so với quá khứ, không thua kém khi sánh vai dàn người đẹp quốc tế. 

Lan Khuê xuất sắc lọt top 11 người đẹp nhất cuộc thi, lập kỷ lục thành tích mới cho 
Việt Nam tại đấu trường này. 

Năm 2016, Lan Khuê trở thành giám khảo quyền lực của chương trình The Face.

Cô là huấn luyện viên rất được khán giả yêu thích vì xinh đẹp, thông minh, cá tính
 và rất giỏi chuyên môn. 

Không thể phủ nhận Lan Khuê đang tỏa sắc theo thời gian và ngày càng thành công 
hơn trong sự nghiệp, xứng đáng trở thành "hoa hậu vạn người mê". 

Tít
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao