Lạng Sơn: Sập giàn giáo, 3 công nhân rơi từ tầng 11 xuống đất tử vong

3 nam công nhân đang trên giàn giáo tầng 11 để trát tường nhà khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn thì giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến cả 3 người rơi xuống đất tử vong.

Khoảng 14h ngày chiều 11/8, 3 công nhân gồm: Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1996), Nguyễn Đức Liên (sinh năm 1968) và Vi Văn Công (sinh năm 1989) và cùng thường trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang lên giàn giáo tầng 11 thi công công trình khách sạn thuộc khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn để trát bức tường phía bên ngoài tòa nhà thì bất ngờ giàn giáo đã đổ sập khiến cả 3 người rơi xuống đất. 

sap -2-88357
Tòa nhà nơi xảy ra vụ sập giàn giáo. Ảnh: Facebook

sap-3-882b5
Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Facebook

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt để đưa người bị tai nạn đi cấp cứu và tổ chức khám nghiệm hiện trường. Hai nạn nhân là anh Công và Liên tử vong tại chỗ, còn anh Thắng trên đường đến bệnh viện cũng đã tử vong.

Vụ sập giàn giáo khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt, sợ hãi. Được biết, tòa nhà này đang đi vào hoàn thiện phần thô.

Hiện Công an Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất