Lệ Quyên bị soi tật xấu khi đang say sưa hát cạnh Lâm Bảo Châu

Đoạn clip hát karaoke như nuốt đĩa ở nhà một người bạn của Lệ Quyên khiến nhiều khán giả chú ý.

Mới đây, ca sĩ Quang Hà chia sẻ đoạn clip Lệ Quyên say sưa hát karaoke ở nhà một người bạn và ngồi bên cạnh là chàng "phi công trẻ" Lâm Bảo Châu.

Tạm thời bỏ qua chiếc áo tiệp màu da dễ gây liên tưởng là không mặc gì của Lệ Quyên, rất nhiều người chú ý đến đôi mắt nháy "điên đảo" không bình thường của nữ ca sĩ.

Lệ Quyên bị soi tật xấu khi đang say sưa hát cạnh Lâm Bảo Châu-1
Lệ Quyên hát như nuốt đĩa mà Lâm Bảo Châu có vẻ không chú ý mấy. Vậy mà cư dân mạng lại để ý "chị đẹp" từng chi tiết nhỏ.

Lệ Quyên bị soi tật xấu khi đang say sưa hát cạnh Lâm Bảo Châu-2
Đó chính là đôi mắt chớp liên hồi của Lệ Quyên.

Lệ Quyên bị soi tật xấu khi đang say sưa hát cạnh Lâm Bảo Châu-3
Ca sĩ phiêu theo bài hát mà nhắm tịt mắt thì không nói, nhưng mắt chớp liên hồi thế này thì lại hơi...bất thường.

Lệ Quyên bị soi tật xấu khi đang say sưa hát cạnh Lâm Bảo Châu-4
Nhiều người cảm thấy mắt Lệ Quyên có vấn đề...

Lệ Quyên bị soi tật xấu khi đang say sưa hát cạnh Lâm Bảo Châu-5

Lệ Quyên bị soi tật xấu khi đang say sưa hát cạnh Lâm Bảo Châu-6
Tuy nhiên fan lâu năm lại khẳng định đôi mắt là khuyết điểm của Lệ Quyên.

Thực chất, đã từ lâu, khán giả luôn quen với một Lệ Quyên gắn liền với những bài nhạc xưa, bolero đằm thắm. Để phù hợp với dòng nhạc mà mình gắn bó, giọng ca sinh năm 1981 gần như "đóng đinh" với trang phục kiểu cách và đặc biệt là layout trang điểm cổ điển như những quý cô Hongkong đầu thế kỷ 20.

Dẫu vậy, việc tô vẽ cầu kỳ lại đe doạ đến sức khoẻ đôi mắt Lệ Quyên.

Lệ Quyên bị soi tật xấu khi đang say sưa hát cạnh Lâm Bảo Châu-7
Trang điểm mắt đậm suốt thời gian dài giúp Lệ Quyên trông cuốn hút nhưng lại làm hại đôi mắt rất nhiều.

Lệ Quyên bị soi tật xấu khi đang say sưa hát cạnh Lâm Bảo Châu-8
Kẻ mí mắt giúp đôi mắt sâu hơn nhưng bụi chì kẻ hoặc mực eyeliner có thể dễ dàng di chuyển, gây nhiễm trùng tuyến nước mắt khi được kẻ vào phía trong mí. Những người đeo kính sát tròng và bệnh nhân bị khô mắt, mắt nhạy cảm có nguy cơ cao hơn.

Lệ Quyên bị soi tật xấu khi đang say sưa hát cạnh Lâm Bảo Châu-9
Nguy cơ đi kèm với lông mi giả là nhiễm trùng giác mạc, mí mắt, mất vĩnh viễn hoặc tạm thời lông mi, mi mắt sưng, dị ứng... Đã có rất nhiều trường hợp bị dị ứng với keo dán mí, mất lông mi tự nhiên, viêm mắt, thậm chí là tổn thương giác mạc. Dùng lông mi giả liên tục có thể gây ra chứng rụng mi, lông mi tự nhiên rụng đi vì sự căng thẳng và trọng lượng ngoại mức đặt lên vùng chân lông. Nó có thể làm hỏng nang lông, làm chậm hoặc mất hẳn việc sản xuất lông mi tự nhiên.

Lệ Quyên bị soi tật xấu khi đang say sưa hát cạnh Lâm Bảo Châu-10
Một vài nghệ sĩ còn thường xuyên sử dụng kính áp tròng - thứ làm khô mắt và có thể gây nhiễm trùng, hỏng mắt, thậm chí gây mù vĩnh viễn vì bề mặt giác mạc rất nhạy cảm.

Lệ Quyên bị soi tật xấu khi đang say sưa hát cạnh Lâm Bảo Châu-11
Thời gian gần đây do nghỉ dịch không có show và hạn chế trang điểm đậm để hack tuổi khi đi cạnh tình trẻ, Lệ Quyên có thời gian cho đôi mắt nghỉ ngơi nhiều hơn. 

Buu
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/le-quyen-bi-soi-tat-xau-khi-dang-say-sua-hat-canh-lam-bao-chau-n-280749.html

Lệ Quyên make up trang điểm

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao