Theo thông báo của cảnh sát quận Thành Hoa, TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 30/6.

Người thực hiện là Ren, 23 tuổi, sở hữu khoảng 60.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Kết quả điều tra cho thấy mục đích của Ren là tạo nội dung gây chú ý nhằm tăng lượng tương tác cho tài khoản cá nhân.

Đến ngày hôm sau, Ren đăng tải đoạn video ghi lại màn nhảy dù lên mạng xã hội. Trong video, người này điều khiển dù lượn ở khoảng cách rất gần các tòa nhà dân cư và hàng cây, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

1-1783997628.jpg
Nhảy dù từ nóc chung cư để "câu like", nam thanh niên bị tạm giữ, cấm dùng mạng xã hội vĩnh viễn. Ảnh: Weibo

Theo cảnh sát, hành vi này đã gây rối trật tự công cộng và đe dọa sự an toàn của người dân. Ren bị áp dụng hình thức tạm giữ hành chính theo quy định của pháp luật Trung Quốc, với thời hạn tối đa lên tới 15 ngày. Ngoài ra, tài khoản mạng xã hội của người này cũng bị khóa vĩnh viễn trên nhiều nền tảng.

Theo thông tin được SCMP đăng tải, Ren hoạt động trên mạng với biệt danh "Huấn luyện viên nhảy dù Kakaxi". Người này từng đăng video nhảy dù từ nóc chung cư vào năm 2024.

Tuy nhiên, quá trình xác minh của cảnh sát cho thấy Ren không có chứng chỉ huấn luyện viên nhảy dù như những gì đã tự giới thiệu trên mạng xã hội.

Sau khi vụ việc được công bố, nhiều ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc cho rằng hành động của Ren không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân mà còn tiềm ẩn rủi ro đối với những người xung quanh. Không ít người đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để tránh xuất hiện các trường hợp bắt chước nhằm thu hút sự chú ý trên mạng.

2-1783997959.jpg
Theo quy định tại Trung Quốc, hoạt động nhảy dù chỉ được phép thực hiện tại những khu vực được cấp phép và phải có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Ảnh minh họa: Shutterstock

Theo quy định tại Trung Quốc, hoạt động nhảy dù chỉ được phép thực hiện tại những khu vực được cấp phép và phải có sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Truyền thông Trung Quốc cho biết trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nhà sáng tạo nội dung thực hiện các hành động mạo hiểm để thu hút lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Trước đó, năm 2017, blogger nổi tiếng Wu Yongning đã tử vong sau khi kiệt sức trong lúc leo lên một tòa nhà cao khoảng 260 m mà không sử dụng thiết bị bảo hộ để phát trực tiếp. Đây từng là một trong những vụ việc gây chấn động dư luận Trung Quốc về trào lưu tạo nội dung mạo hiểm trên mạng xã hội.

Theo Người Đưa Tin