Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Lịch trình của nhân viên giao gạo mắc Covid-19 ở Bình Dương

Anh L.V.H., 22 tuổi, là em trai nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (BN1980). Anh H. hàng ngày làm công việc giao gạo đến nhiều nơi ở Bình Dương.

Chiều 6/2, Bộ Y tế ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới tại Bình Dương, đó là BN1980 (anh L.V.H.) tại TP Thuận An, là em trai của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (BN1980)

 

Lịch trình của nhân viên giao gạo mắc Covid-19 ở Bình Dương-1

Ngay khi nhận được kết quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương điều tra, báo cáo lịch trình di chuyển của anh H. sơ bộ như sau:

Ngày 30/1: Sáng, anh H. họp nhân viên tại NPP Phú Oai và đi uống cà phê uống cà phê quán quen gần đó. Chiều đi ăn tất niên nhà phân phối Phú Oai tại quán nhậu Cây Xoài, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Ở đây có khoảng 15-20 người ăn cùng là khách và nhân viên.

Tối 20h30-21h lên quán cà phê (Tít Tít - kế quán rửa xe) trên đường Nguyễn Văn Tăng, quận 9, gặp người bạn tên Quang làm tại đây và anh H. ngủ tại quán cafe.

Ngày 31/1: Anh H. ăn sáng tại quán hủ tiếu đối diện quán cà phê và ở quán phụ bán cả ngày (rửa xe phụ, có đeo khẩu trang), trưa ăn cơm gà ở quán đối diện, 18h về lại chung cư.

Ngày 1/2: Sáng anh H. uống cà phê quán quen gần NPP Phú Oai và giao hàng ở chợ Tân Phước Khánh (tiệm gạo Đất Việt 5, qua cầu lên giữa dốc). Chiều và tối ở nhà.

Ngày 2/2: Sáng anh H. đi uống cà phê quán quen gần NPP Phú Oai và giao hàng ở chợ Thuận Giao (chú gần chợ, hơn 50 tuổi, giao 2 bao 60 kg đi xe Serius màu đen/đỏ, có đeo khẩu trang, giao trước cổng chợ có quán café to màu vàng). Chiều và tối ở nhà.

Ngày 3/2: Sáng anh H. họp nhân viên tại NPP Phú Oai, sau đó đi xe máy lên đường Lý Thường Kiệt, TP Dĩ An, tiếp xúc với 1 khách (tiệm tạp hóa Thanh Lâm). Đi sang đường Nguyễn Thái Học- Phạm Hữu Lầu để chụp hình tiệm. Trưa, anh H. đi chợ ở dưới gần nhà.

Chiều 13h anh H. bắt đầu đi đưa anh trai (BN1979) đi khám tại Bệnh viện 175 (TP Hồ Chí Minh) bằng xe máy. Tại đây gửi xe (cổng Nguyễn Thái Sơn), sau đó ra quán cà phê nhỏ gần đối diện cổng gửi xe. Tiếp đó đi cắt tóc tại tiệm Bảo (hơn 30 phút) tại cuối đường Mai Lão Bạng, phường 13, Quận Tân Bình gần cổng sau trường THPT Nguyễn Khuyến.

Ngày 4/2: Sáng anh H. đi họp nhân viên tại NPP Phú Oai và đi uống cà phê Ngã ba Đồng An-Tĩnh lộ 43 (cầu ông Bố đi vào bên phải, gần trạm thu phí và cây xăng). Trưa anh H. đi chợ mua xương hàng thịt heo sạch, rau ở hàng đối diện, về nhà ăn cơm với 3 anh em.

Chiều, anh H. lên trụ sở chính công ty (Quận 2) cùng một người tên Khánh nộp giấy tờ, anh H. chỉ đứng ngoài. Trên đường về nhà, anh H. có vào cửa hàng Hoàng Hà Mobile (436 đường Quang Trung, quận Gò Vấp) lúc 15h30-16h trong khoảng 20 phút (trong tiệm khoảng 7-8 người, nhân viên đeo khẩu trang). Tốim anh H. đi bộ dưới khuôn viên chung cư.

Ngày 5/2: Sáng anh H. uống cà phê tại quán cà phê đi ngược ra đường Nguyễn Du qua 2 ngã 3 là quán cà phê bên trái (bàn ghế nhựa màu vàng), sau đó lên nhà phân phối Phú Oai nhận gạo đi giao tại 7/8 đường Nguyễn Đình Thi, TP Dĩ An. Buổi trưa đi làm về mua rau ở dưới khu dân cư.

Khoảng 15h-16h, chở một người tên Khánh đi Đồng Xoài, Bình Phước, vào quán dê Cây Xoài rồi đi thu tiền ở ngã tư Sở Sao, đường cuối Mỹ Phước - Tân Vạn. Sau đó vào Sacombank – Chi nhánh Hòa Lợi, TX Bến Cát khoảng 15 phút nộp tiền (đeo khẩu trang khi đi làm, ra ngoài đường).

Hiện lực lượng y tế tỉnh Bình Dương đang tiến hành rà soát, truy vết F1, F2 của bệnh nhân, nhằm khoanh vùng, thực hiện các biện pháp phòng dịch. Tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu những ai đã từng đến các địa điểm có trong lịch trình của BN1980 cần khai báo y tế, liên hệ y tế để được hỗ trợ.

MT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/lich-trinh-cua-nhan-vien-giao-gao-mac-covid19-o-binh-duong-n-251206.html

SARS-CoV-2 COVID-19 Bình Dương

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất