Lời khai ban đầu của 2 nghi phạm đâm chết bác sĩ bắt trộm ở Bình Dương

Thấy Thủy định ăn trộm chiếc xe máy đậu trước cửa phòng khám, bác sĩ T. tri hô. Thấy vậy, Thủy dùng hung khí đâm anh T. một nhát vào ngực.

Theo VTC News, chiều 7/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, 2 nghi phạm sát hại anh P.V.T. (33 tuổi, ngụ phường An Phú, TP Thuận An, là bác sĩ nha khoa) vào tối 4/5 đã bị bắt. 

Lời khai ban đầu của 2 nghi phạm đâm chết bác sĩ bắt trộm ở Bình Dương-1
Hai đối tượng Thủy (trái), Đông (phải) tại cơ quan công an

Đến tối 7/5, công an đã xác định danh tính và lấy lời khai ban đầu của 2 nghi phạm.

Danh tính 2 đối tượng lần lượt là Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, quê tại tỉnh Bình Dương, là đối tượng đi xe máy chở đồng bọn) bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Dĩ An và Nguyễn Hữu Thủy (29 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là nghi phạm trực tiếp dùng hung khí đâm chết bác sĩ T.) bị bắt giữ khi bỏ trốn tại thành phố Vinh. 


Camera ghi toàn cảnh tên trộm đâm chết bác sĩ ở Bình Dương. Nguồn: Dân Trí

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ghi nhận của Công an TP HCM, hai nghi phạm khai do không có tiền tiêu xài nên đã bàn nhau lên kế hoạch đi ăn trộm.

Thủy khai, tối ngày 4/5, Đông điều khiển xe máy chở Thủy đi dò xét quanh các tuyến đường tại khu vực phường An Phú để trộm cắp tài sản, khi đi đến trước tiệm nha khoa trên đường D37, KDC VietSing Thủy đi bộ tìm xe máy đậu sở hở để chiếm đoạt còn Đông để máy xe chờ sẵn.

Thấy Thủy định ăn trộm chiếc xe máy đậu trước cửa phòng khám của mình, bác sĩ T. đã tri hô và chạy tới ngăn cản tên trộm. Thấy vậy, Thủy dùng hung khí thủ sẵn trong người đâm anh T. một nhát vào ngực nạn nhân rồi bỏ chạy ra chỗ Đông, cùng lên xe tẩu thoát. 

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện cơ quan điều tra đang tập trung điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, vào khoảng 22h đêm 4/5, sau khi nhận tin báo, bác sĩ T. bị tên trộm xe máy dùng hung khí tấn công tử vong, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành trích xuất camera gần hiện trường, xác minh danh tính hung thủ.

Qua điều tra, công an xác định đặc điểm nhận dạng của nghi phạm gây án là nam giới, cao khoảng 1,7m. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nghi phạm có đội mũ lưỡi trai màu đen, khẩu trang y tế màu xanh, áo thun không cổ, ngắn tay màu xanh lá đậm.

Trên tay áo có ba vạch ngang màu trắng, trên ngực áo phải có hình không rõ dạng màu trắng, mặc quần jean dài màu xanh dương và đi giày màu đen…

Người còn lại là đồng bọn, đứng đợi ở gần hiện trường, chở nghi phạm chạy trốn sau khi đâm bác sĩ. 

HT 
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/loi-khai-2-nghi-pham-dam-chet-bac-si-bat-trom-o-binh-duong-n-260809.html

trộm cắp tài sản Giết Người

Tin tức mới nhất