Lời khai của nhóm người tra tấn khiến cô gái 18 tuổi sẩy thai

Bực tức về việc chị Duyên hút thuốc và lấy trộm 2 triệu đồng nhưng không thừa nhận, Huyền cùng đồng bọn giam giữ tra tấn khiến nạn nhân bị sẩy thai.

Ngày 27/4, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, anh trai Huyền) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố Trần Nhật Khang (19 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi tương tự. Bộ 3 này tham gia bắt giữ, tra tấn khiến chị Nguyễn Thị Duyên (18 tuổi, đã đổi tên) bị sẩy thai, phải nhập viện cấp cứu.

Lời khai của nhóm người tra tấn khiến cô gái 18 tuổi sẩy thai-1
Chị Duyên đang được chữa trị tại bệnh viện. Ảnh: Thái Linh.

Tại cơ quan công an, cả 3 bị can thừa nhận hành vi phạm tội. Huyền và Dũng khai quen biết với chị Duyên và anh Lương (anh trai chị Duyên). Trước đó, Lương dùng đường bỏ vào bình xăng xe Exciter của Dũng làm xe bị hỏng nhưng chưa bồi thường.

Khi chị Duyên đến chơi, Dũng và Huyền giữ lại nhằm gây áp lực, buộc anh Lương ra mặt để tính sổ. Tuy nhiên, anh trai chị Duyên không tới nên nạn nhân bị nhóm người giam giữ suốt 21 ngày.

Ngoài ra, Huyền cho biết khi chị Duyên tới chơi có hút thuốc, gây ảnh hưởng đến con nhỏ. Không chỉ vậy, Dũng và Huyền khai báo chị Duyên còn lấy trộm số tiền khoảng 2 triệu đồng nhưng không thừa nhận.

Bực tức về những việc trên, Dũng cùng em gái gọi cho Khang tới giam giữ, tra tấn khiến nạn nhân bị sẩy thai vào ngày 10/4. Huyền gọi cho mẹ đẻ là bà Trần Thị Sương (56 tuổi) tới nhà để mang thai nhi đi vứt ở bãi đất trống ở khu quận Bình Tân.

Lời khai của nhóm người tra tấn khiến cô gái 18 tuổi sẩy thai-2
Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi gây án, Khang bị bắt giữ, còn Huyền và Dũng nhanh chân tẩu thoát. 6 ngày trước, Dũng bị bắt tại một khách sạn ở quận Bình Tân. Còn Huyền cũng bị bắt sau đó 2 ngày khi đang ẩn náu tại một nhà trọ.

Công an huyện Bình Chánh cho biết đây là lời khai của các bị can. Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang làm rõ các tình tiết, củng cố chứng cứ phục vụ cho quá trình tố tụng.

Theo Zing


tra tấn mang thai

Tin tức mới nhất