Lừa chở về nhà, hai đối tượng thay nhau hãm hiếp bé gái 16 tuổi

Thấy cháu bé đang tìm đường về nhà dì, Thắng đã lừa để chở cháu đến một nhà nghỉ rồi rủ Thành thay nhau hãm hiếp. Sau 3 ngày sống trong địa ngục, cháu bé mới được cơ quan công an giải cứu.



Ngày 17/10, cơ quan CSĐT công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Nguyễn Cao Thắng (32 tuổi, quê quán xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) và Nguyễn Quốc Thành (37 tuổi, trú tại xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) về hành vi Hiếp dâm.

Trước đó, vào ngày 11/10, Nguyễn Cao Thắng đi chơi qua khu vực thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) thì gặp cháu N. T. L. (16 tuổi, quê huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Thấy cháu bé đứng ngơ ngác tại bến xe, đang tìm cách bắt xe ôm tìm đường về nhà dì ruột chơi nên Thắng đã tiến lại tiếp cận.

Sau khi hỏi han, Thắng khẳng định biết địa điểm mà cháu L. muốn đến và lừa cháu lên xe Thắng sẽ chở về nhà. Lúc này, Thắng rủ Nguyễn Quốc Thành cùng đưa cháu qua nhà người quen.

 
Đối tượng Thắng và Thành (bên phải). Ảnh công an cung cấp.

Tuy nhiên, 2 đối tượng trên đã đưa cháu T. đến nhà nghỉ Hùng Cường (thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh) rồi thay nhau quan hệ tình dục. Không dừng ở đó, sau 2 ngày thực hiện hành vi đồi bại, các đối tượng lo sợ bị phát hiện nên đã đưa cháu T. xuống TP Hà Tĩnh để thực hiện hành vi thú tính.

Sau 3 ngày thay nhau hãm hiếp cháu L., cả hai đối tượng bị Công an huyện Vũ Quang bắt giữ. Được biết, các đối tượng đều vừa mãn hạn tù. Theo đó, Thành bị TAND tỉnh Gia Lai xử chung thân về tội Giết người; trong khi đó Thắng có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Vũ Quang đang hoàn thiện hồ sơ để đưa xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Theo Trí Thức Trẻ


bạo lực trẻ em hãm hiếp ấu dâm

Tin tức mới nhất