Minh Hằng tiết lộ thái độ của chồng khi vợ lao vào công việc

Minh Hằng cho biết, chồng rất xót khi thấy vợ làm việc với tần suất quá căng thẳng.

Vào tháng 6/2022, Minh Hằng kết hôn cùng với doanh nhân Quốc Bảo tại một resort cực sang trọng ở Vũng Tàu. Thay vì ở nhà chăm sóc chồng và tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, nữ diễn viên lại nhanh chóng quay lại với lịch làm việc bận rộn và căng thẳng. Cô gần như ăn dằm nằm dề ở phim trường với phim điện ảnh mới.

Mới đây, trên kênh TikTok của Minh Hằng đã đăng tải đoạn clip chia sẻ về cảm nhận của ông xã cô khi vợ làm việc quá nhiều: "Anh ấy thấy cường độ làm việc của tôi rồi nên cũng quen. Anh ấy chỉ hơi xót vì tôi làm nhiều nên bệnh một tháng không hết, nói tôi mệt quá thì nghỉ, khỏe sẽ làm tiếp. Anh ấy không phải biết tôi ngày một ngày hai mà là bảy năm rồi".

Minh Hằng tiết lộ thái độ của chồng khi vợ lao vào công việc-1

Minh Hằng tiết lộ thái độ của chồng khi vợ lao vào công việc-2

Minh Hằng tiết lộ thái độ của chồng khi vợ lao vào công việc-3
Minh Hằng tiết lộ thái độ của chồng khi vợ lao vào công việc quên hết mọi thứ.
Minh Hằng tiết lộ thái độ của chồng khi vợ lao vào công việc-4

Minh Hằng tiết lộ thái độ của chồng khi vợ lao vào công việc-5
Cô cho biết ông xã rất ủng hộ công việc cho vợ và hiểu vợ vì cả hai đã quen 7 năm.

Bên cạnh đó, khi nhận được câu hỏi là: "Có giai đoạn nào trong cuộc đời bạn rơi vào trạng thái không làm chủ được bản thân mình không?".

Minh Hằng thẳng thắn thừa nhận: "Bây giờ thì không, trước kia thì có. Trước kia tôi dễ bị mất bình tĩnh, tác động bởi những thứ xung quanh nhưng bây giờ thì không. Áp lực việc tôi phải làm những gì tiếp theo sau sự nghiệp của tôi là có. Tôi nghĩ ai cũng đang trải qua như tôi kể cả những người đang rất thành công hoặc không thành công hoặc đang tìm con đường đều đang gặp những trăn trở đó.

Tôi nghĩ mỗi người không có trăn trở sẽ không tìm được con đường riêng. Ai cũng phải trăn trở nhưng phải vượt qua. Đó là lý do nếu chưa tìm được đáp án tôi sẽ không làm sản phẩm vì sản phẩm đó chỉ mang tính chất tạm bợ, không mang đến cho mình một kết quả, mục đích nào có thể giải đáp những gì mình đang thắc mắc.

Nếu như mình chỉ sống cho bản thân không, cũng được gọi là sự cố gắng nhưng không thể nào đường dài được, không thể nào mang đến cho mình tác động to lớn được. Như ban đầu mình làm là do mình thích, muốn cho gia đình tự hào, gia đình có nhà to hơn, gia đình đi du lịch nhiều hơn. Đó là một trong những cái mọi người đều muốn như thế vì muốn gia đình sống tốt hơn nên có động lực to lớn.

Mỗi lần tôi quyết định làm điều đó, giữ điều xấu với điều tốt. Tôi hay nói nếu như tôi làm xấu gia đình sẽ bị mang tiếng hoặc tôi lại đi vào con đường chính đạo. Có những giai đoạn tôi mất lửa với nghề nhưng nó trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian nhất định tôi không biết mình đi con đường tiếp theo là gì, phải làm như thế nào để cống hiến nhiều hơn. Những người xung quanh đó sẽ cho thêm năng lượng, lửa để mình làm tiếp".

Theo Bảo Vệ Công Lý

Xem link gốc Ẩn link gốc http://baove.congly.vn/minh-hang-tiet-lo-thai-do-cua-chong-khi-vo-lao-vao-cong-viec-quen-het-moi-thu-

Minh Hằng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao