
Cơ hội góp mặt tại Miss Universe 2026 của Quỳnh Anh chưa rõ ràng
Ngày 20/10, Tổ chức Miss Universe thông báo cuộc thi năm 2026 dự kiến có 120 thí sinh tham gia, đánh dấu cột mốc 75 năm hình thành và phát triển của đấu trường sắc đẹp quốc tế này.
Theo kế hoạch, các người đẹp sẽ bắt đầu đến Puerto Rico từ ngày 8/11 để tham gia các hoạt động tập luyện, giao lưu và trải nghiệm văn hóa địa phương. Ba sự kiện quan trọng dự kiến diễn ra tại Nhà thi đấu José Miguel Agrelot Coliseum ở San Juan gồm phần thi trang phục dân tộc ngày 21/11, bán kết ngày 22/11 và chung kết ngày 24/11, nơi tân hoa hậu sẽ được trao vương miện.

Instagram của Miss Universe liên tục đăng tải hình ảnh đại diện của các nước khác, chưa có 6 người đẹp ở Đông Nam Á. Ảnh chụp màn hình.
Đại diện ban tổ chức cho biết đang phối hợp với các đơn vị nắm bản quyền quốc gia để hoàn tất thủ tục đi lại, thị thực và công tác đón tiếp thí sinh. Nhân dịp kỷ niệm đặc biệt, Miss Universe kỳ vọng mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bên cạnh đó, khán giả toàn cầu có thể bình chọn cho thí sinh yêu thích. Người đẹp nhận được nhiều phiếu nhất sẽ giành một suất vào top 30 trong đêm chung kết.
Dù cuộc thi đang tiến gần đến giai đoạn chuẩn bị, khả năng góp mặt của đại diện Việt Nam Quỳnh Anh vẫn là dấu hỏi. Tính đến thời điểm thông tin được công bố, tên cô chưa xuất hiện trên trang chủ và ứng dụng bình chọn chính thức của Miss Universe 2026.
Không chỉ Việt Nam, đại diện của 5 quốc gia Đông Nam Á khác gồm: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Malaysia cũng chưa có tên trong danh sách. Đây đều là những người đẹp thuộc các đơn vị do ông Nawat nắm bản quyền tổ chức.
Trước đó, CEO Miss Universe Ronald Day nhấn mạnh quyết định không công nhận tư cách đại diện của 6 quốc gia này vẫn được giữ nguyên. Nguyên nhân xuất phát từ tranh chấp giữa JKN Universe LLC, đơn vị sở hữu thương hiệu Miss Universe, và ông Nawat, người đứng đầu Miss Universe Eastern (MU East).
Phía Miss Universe cho rằng ông Nawat không có thẩm quyền pháp lý để cấp phép sử dụng thương hiệu tại 6 thị trường Đông Nam Á nói trên, do đó không công nhận các hợp đồng nhượng quyền được ký thông qua doanh nhân này.
Ở chiều ngược lại, phía ông Nawat phản bác lập trường trên, viện dẫn cơ cấu đồng sở hữu thương hiệu theo tỉ lệ 50:50 để khẳng định quyền quản lý của mình tại 95 vùng lãnh thổ phía Đông. Đơn vị này tuyên bố sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền tham dự cuộc thi của 6 đại diện, đồng thời khẳng định các thí sinh vẫn đủ điều kiện đến Puerto Rico tranh tài.
Trong bối cảnh hai bên chưa tìm được tiếng nói chung, cơ hội góp mặt tại Miss Universe 2026 của Quỳnh Anh vẫn chưa rõ ràng. Việc cuộc thi dự kiến quy tụ 120 thí sinh càng khiến khán giả Việt Nam quan tâm đến số phận suất dự thi của đại diện nước nhà trong mùa giải kỷ niệm đặc biệt này.

Khoảnh khắc đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh. Ảnh: BTC.
Hoa hậu Quỳnh Anh đối mặt bài toán lấy lại niềm tin
Chỉ khoảng 10 ngày sau chung kết Miss Universe Vietnam 2026, Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh vướng tranh cãi khi những ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là có lời lẽ thiếu tôn trọng thí sinh và giám khảo lan truyền trên mạng xã hội.
Trước đó tối 13/10, Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có những phát ngôn cần được cân nhắc cẩn trọng hơn. Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh cũng nhận trách nhiệm về những lời nói thiếu suy nghĩ có thể gây tổn thương người khác. Ban tổ chức Miss Universe Vietnam cho biết đang phối hợp với các bên liên quan để xác minh sự việc.
Ồn ào xảy ra khi Quỳnh Anh vừa đăng quang và được kỳ vọng là đại diện Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 75 ở Puerto Rico vào tháng 11/2026. Vì vậy, tranh cãi không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn đặt ra thách thức trong việc duy trì sự ủng hộ của khán giả.

Theo Người Đưa Tin