Mưa lớn ngập nặng, người Hà Nội đổ xô đi bán cá bắt được sau đợt lụt

Tại các địa điểm như Mễ Trì, Hà Đông hàng trăm người dân đã hò nhau đi bắt cá ở đồng, kênh mương hoặc sông. Chuyện bắt cá dễ như trở bàn tay nên giá cá được bán rất "bèo".

Cá trôi, cá mè, trê được bán đồng giá 20-25 ngàn đồng/kg, cá chép giá 35-40 ngàn đồng/kg, cá mè 30 ngàn đồng/kg... được bày bán tại một số địa điểm thuộc quận Nam Từ Liêm và Hà Đông vào chiều tối ngày 25/5.

bắt cá
Sau trận mưa cực lớn đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25/5 trên địa bàn
Hà Nội đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Chính điều này đã khiến cá
ở các hồ ao di chuyển ra sông ngòi, kênh rạch và hàng chục người
dân cạnh khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) đã tận dụng điều
 này để đánh bắt cá.

bắt cá
Người dân trong khu vực này đã dùng nhiều vật dụng thô sơ để đánh bắt cá
nhưng chỉ vài chục phút đồng hồ đã mang lên bờ số lượng cá vài kg.

bắt cá
Đây là thành quả cất vó chỉ sau 30 phút của một nam thanh niên vào chiều ngày 25/5.
Theo người thanh niên này thì vào buổi sáng số lượng cá bắt được gấp nhiều lần
và mỗi lần mang lên đều phải vác 1 bao tải đầy.

bắt cá
Những người cất vó bắt cá thường bán luôn cho người dân trong
khu vực với giá "bèo".

bắt cá
Như trường hợp này người bán và mua chẳng hề dùng cân mà bán ước chừng.
Theo đó, 2 con cá chép nặng khoảng 2kg và 1 con cá chuối nặng khoảng
500gram được bán với giá 80 nghìn đồng.

bắt cá
Anh Thành Nguyễn mua một túi nặng cá với giá chỉ 120 nghìn đồng.

bắt cá
Trao đổi với chúng tôi, một thanh niên cho biết: "Biết là rẻ nhưng việc đánh bắt
cũng rất dễ dàng nên bán nhanh để còn đánh bắt tiếp".

bắt cá
Do những thanh niên đánh bắt cá bán quá rẻ nên nhiều vị khách chạy ô tô
 từ nội thành cũng đã có mặt để mua cá.

bắt cá
Thậm chí tại một vị trí đánh bắt khác một người phụ nữ còn "xin"
một người đàn ông 2 con cá mè.

bắt cá
Tại đường Trung Văn (cạnh cầu vượt Mễ Trì), hàng chục người dân cũng đã sử dụng các
dụng cụ thô sơ để đánh bắt cá và số lượng cá đánh được lên đến hàng trăm kg.

bắt cá
Ngay sau khi đánh bắt lên, người nhà lại tiến hành bán ngay
 tại chỗ cho người dân với giá "siêu rẻ".

bắt cá
Cá chép có giá 35-40 nghìn đồng/kg, cá mè 25 nghìn đồng/kg,
cá trôi loại to giá 25 nghìn đồng/kg.

bắt cá
Cá sau khi mua bán xong sẽ được người bán làm thịt tại chỗ.

bắt cá
Khoảng 18 giờ chiều ngày 25/5 có hàng trăm người dân đã kéo đến đây mua cá
 và số lượng tiêu thụ lên đến hàng trăm kg cá.

 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất