
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị ảnh hưởng, trong khi một số diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cùng tài sản của người dân bị thiệt hại.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện triển khai các phương án ứng phó, tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ cao, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, đồng thời chủ động giảm thiểu thiệt hại về tài sản và sản xuất.

Nước ngập gần mái nhà cấp 4 ở Quảng Trị do mưa lũ. Ảnh: Báo Tiền Phong.
Đến sáng 14/9, mưa lũ tại Quảng Trị khiến hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông miền núi tiếp tục chia cắt. Các địa phương đã sơ tán 663 hộ với 2.506 người đến nơi an toàn.
Mưa lũ khiến nhiều tuyến giao thông tiếp tục ngập sâu. Trên các tuyến quốc lộ và đường do Sở Xây dựng quản lý có 10 vị trí ngập nước, tắc giao thông. Đáng chú ý, cầu tràn Ba Lòng trên ĐT.588a ngập trên 5m; nhiều ngầm, tràn trên ĐT.586, ĐT.587, ĐT.571 cũng ngập từ 0,3-1m, phương tiện không thể qua lại.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 6h ngày 14/9, mực nước trên hầu hết các sông trong tỉnh đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, riêng sông Gianh tiếp tục lên. Đỉnh lũ sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt 6,31m, trên báo động 3 là 0,31m vào 21h ngày 13/9.
Mưa to kéo dài gây tình trạng ngập lụt, chia cắt xảy ra tại nhiều xã miền núi, như: La Lay, A Dơi, Đakrông, Trường Sơn, Lìa, Hướng Phùng, Kim Ngân, Kim Phú, Hướng Hiệp, Tân Lập, Khe Sanh và Vĩnh Ô.
Riêng xã Lao Bảo có 312 nhà với 1.090 người bị ngập. Phường Quảng Trị có 105 nhà với 404 người bị ngập, trong đó 5 nhà ngập trên 1m. Xã Ba Lòng có 126 nhà với 437 người bị ngập từ 0,1-2,1m; một số khu vực trường học, khu tập thể cũ ngập sâu. Xã Nam Hải Lăng ghi nhận 48 nhà bị ngập.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã sơ tán 663 hộ với 2.506 người. Trong đó, Lao Bảo sơ tán 333 hộ/1.177 người; Ba Lòng 163 hộ/545 người; Lìa 140 hộ/675 người. Một số hộ tại Khe Sanh, A Vao, Kim Ngân nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở cũng được đưa đến nơi an toàn.
Mưa lớn cũng gây sạt lở tại nhiều tuyến đường. Tại Km10 Quốc lộ 15D, tuyến lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, khoảng 40m³ đất đá sạt xuống khiến người và phương tiện chưa thể lưu thông. Tuyến đường liên xã từ Khe Sanh đi Hướng Phùng bị sạt lở, sụt lún khoảng 15m.
Advertisements
custom_chain_vietnamese_zodiac[webstory]-new-20260914-07:30

Lũ lụt gây chia cắt và sạt lở nhiều tuyến đường gây ách tắc giao thông cục bộ.
Đáng chú ý, khoảng 14h ngày 13/9, nước lũ trên sông Ô Giang dâng cao, chảy xiết cuốn trôi 3 sà lan về hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng. Sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn đường sắt, Quốc lộ 1A và tuyến đường thủy nội địa. Tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn bị lực lượng, phương tiện để xử lý, trục vớt các sà lan.
Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 344,5ha lúa bị ngập, đổ ngã và 12,5ha hoa màu bị ngập. Một số ao, hồ nuôi cá tại Tân Lập, Khe Sanh bị vỡ bờ, tràn nước, gây thiệt hại về thủy sản.

Ảnh: TTXVN
Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn và kiên quyết không để người dân, phương tiện đi qua các vị trí chưa bảo đảm an toàn.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, duy trì lực lượng trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân tại các khu vực còn bị chia cắt. Các địa phương được yêu cầu không chủ quan khi mực nước một số sông đang xuống chậm; tiếp tục kiểm soát chặt các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Công tác thống kê, đánh giá thiệt hại tiếp tục được triển khai để có phương án khắc phục. Số liệu thiệt hại đang tiếp tục được tỉnh cập nhật.

Theo Người Đưa Tin