Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền

Mưa lớn kéo dài khiến một số thôn ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Mưa lớn kéo dài từ ngày hôm qua đến sáng nay (8/10), khiến nhiều hộ dân tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị ngập sâu.

Tại thôn Quan Nam 2, nước ngập gần lên đầu gối, người dân phải lội bộ, không thể di chuyển bằng xe máy.

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-1
Người dân ở thôn Trung Sơn bị chia cắt vì nước ngập sâu

Tương tự tại thôn Trung Sơn, khoảng 100 hộ dân bên trong thôn đã bị chia cắt bởi mưa lớn, nước ngập nặng.

Tại khu vực này có nhiều địa điểm nước ngập sâu hơn 1,5 m, từ hôm qua người dân phải kê cao tài sản lên phía trên để tránh hư hỏng.

Theo người dân, tình cảnh ngập sâu mỗi khi có mưa lớn đã kéo dài nhiều năm qua, khi ở đây là khu dân cư nằm trong dự án treo, thấp trũng, đến hiện tại vẫn chưa được chính quyền bố trí đất tái định cư.

“Hôm qua nước đã ngập sâu chúng tôi phải sơ tán đồ đạc lên cao, các cháu nhỏ thì phải đưa đi gửi nhà bà con. Cứ mùa mưa như thế này cuộc sống chúng tôi bị đảo lộn”, bà Hà Thị Hồng nói.

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-2
Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-3
Khoảng 100 hộ dân ở thôn Trung Sơn bị ngập sâu

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-4
Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-5
Mọi người di chuyển tài sản lên các vị trí cao để tránh hư hỏng

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-6
Bà Mai Thị Kim Cúc cho biết, từ hôm qua nước lên cao mọi người phải đưa trẻ nhỏ đi đến nhà người thân gửi

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-7
Anh Nguyễn Bá Tám cho biết ba xe máy của gia đình anh không kịp di chuyển đã bị ngập sâu​​​​​​​

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-8
Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-9
Nhiều điểm nước ngập sâu hơn 1,5 m, người dân phải dùng thuyền để di chuyển​​​​​​​

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-10
Mưa lớn, nước ở khu vực này tiếp tục dâng cao​​​​​​​

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-11
Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-12
Tại thôn Quan Nam 2, nước ngập gần lên đầu gối, người dân phải lội bộ, không thể di chuyển bằng xe máy​​​​​​​

Quảng Nam nhiều khu vực bị ngập sâu

Ghi nhận 7h sáng nay tại thị trấn Ái Nghĩa, xã Đại Cường, Đại Nghĩa, Đại Hưng (huyện Đại Lộc) nước sông Vu Gia dâng cao gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường, nhà dân. Người dân đã chủ động dọn đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Anh Nguyễn Thanh Hòa (thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường) cho biết, đến sáng nay, nước sông dâng cao đã gây ngập lũ ở thôn này, một số đoạn đường, nhà thấp bị ngập lũ từ 0,5-1m.

Ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, hiện mực nước sông Vu Gia ở thị trấn Ái Nghĩa là hơn 9,10 m, khiến một số tuyến đường quan trọng ở địa phương bị ngập lụt như: tuyến QL 609 Ái Nghĩa đi xã Đại Hiệp, từ Ái Nghĩa đi xã Đại An, Đại Hòa. Ngoài ra, nhiều xã ven sông Vu Gia, Thu Bồn bị ngập lũ.

"Huyện đã chỉ đạo các địa phương từ sáng sớm nay chốt chặn các tuyến đường ngập lũ, không cho người dân qua lại để tránh những tai nạn đáng tiếc do lũ", ông Mẫn nói.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch TP Hội An (Quảng Nam) cho hay, mưa lớn kèm lượng nước lũ từ sông Thu Bồn dâng cao khiến một số tuyến đường ở trong phố cổ Hội An ngập sâu.

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-13
Nước lũ ngập nhà, người dân ở xã Đại Nghĩa phải đi ghe

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-14
Mưa lớn kèm nước sông dâng cao nhiều tuyến đường ở TP Hội An bị ngập sâu​​​​​​​

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-15
Nước lũ tràn vào nhà dân khoảng 0,5-1m​​​​​​​

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-16
Lũ lên nhanh khiến thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường) bị ngập lụt​​​​​​​

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-17
Nước lũ cuồn cuộn đổ về thôn Mỹ An (xã Đại Quang)

Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-18
Mưa xối xả, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập ngang ngực, dân di chuyển bằng thuyền-19

"Hiện tại nước đã ngập trên đường Nguyễn Thái Học và dự định sẽ tiếp tục dâng cao trong thời gian tới”, ông Lanh nói.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vỹ, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc) cho biết, khoảng 21h tối 7/10, ông Nguyễn Văn L. (SN 1967, trú thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng) đang dọn đồ đạc để tránh lũ thì bất ngờ cúp điện. Sau đó, điện có lại thì không may ông L. bị điện giật.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã đưa ông Lợi đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/mua-lu-khien-nhieu-noi-o-da-nang-ngap-dan-di-chuyen-bang-thuyen-679525.html

lũ lụt mưa lớn

Tin tức mới nhất