Mỹ phẩm được cô dâu 'thường dân' Anh yêu thích: Có đồ tiền triệu lẫn món giá vài trăm nghìn

Khám phá những món đồ mỹ phẩm không thể thiếu của cô dâu Meghan Markle.

36 tuổi, 1 đời chồng, hơn hoàng tử 3 tuổi nhưng cô ấy vẫn có được tình yêu cổ tích.

2sao.vn | Photobook

Mọi điều về Meghan được quan tâm đặc biệt, cách làm đẹp của cô cũng không ngoại lệ.

2sao.vn | Photobook

Meghan Markle đặc biệt thích dầu dưỡng tóc gần 1 triệu đồng của Wella.

2sao.vn | Photobook

Phấn má hồng khoảng 700 nghìn đồng của Nars giúp cô đẹp tự nhiên và hấp dẫn hơn.

2sao.vn | Photobook

Mặt nạ tóc Kerastase Nutritive Oleo gần 900 nghìn đồng giúp tóc Công nương bóng mượt.

2sao.vn | Photobook

Phấn phủ 850 ngàn của Make Up For Ever thường được Meghan dùng khi đi du lịch.

2sao.vn | Photobook

Cô dùng son dưỡng chỉ khoảng 600 nghìn để giúp bờ môi luôn mềm mại.

2sao.vn | Photobook

Serum có giá khoảng 1,7 triệu của Kate Somerville giúp làn da Meghan khỏe mạnh.

2sao.vn | Photobook

Kem nền Chanel giá khoảng 3 triệu giúp cô tự tin hơn với da căng mịn.

2sao.vn | Photobook

Che khuyết điểm cao cấp của Yves Saint Laurent giúp ích cho làn da của Meghan rất nhiều.

2sao.vn | Photobook

Công nương Anh dưỡng mi với Revitalash Advanced giá khoảng 1,3 triệu đồng.

2sao.vn | Photobook

Cô thường dùng chì kẻ mắt Chanel, loại không thấm nước giá khoảng 750 nghìn đồng.

2sao.vn | Photobook

Meghan Markle make up mỹ phẩm