Mỹ Tâm và những phát ngôn bá đạo trên ghế nóng The Voice

(2Sao) - Không chỉ là một người định hướng giỏi, Mỹ Tâm còn thể hiện mình là một vị HLV vui tính trong Giọng hát Việt 2015.

1. Anh à nhiều khi anh phải hỏi người ta có cần phải ôm hay không, chỉ cần nắm tay bắt tay lịch sự là được rồi anh. Ủa anh lại ra ôm là sao?
Tuấn Hưng: Trong phim anh ôm em suốt có sao đâu?
Mỹ Tâm: Oh, em bị cưỡng ôm, lần sau ở đội em anh nhớ chỉ bắt tay nha.



2. Ba~ Có thể thấy là bạn ấy có những suy nghĩ sẽ chọn ai và chắc sẽ chọn chị Mỹ Tâm nè. Sau đó em nghĩ chị Mỹ Tâm quay lại nhưng chị Tâm nói hời hợt quá nên lại nghĩ thôi chọn anh Hưng vui hơn.



3. Tâm sinh năm 81, Tâm 34 tuổi nhưng Long có thấy Tâm 34 tuổi không? Em trẻ quá mà Hưng, em có 24 à!



4. Anh, anh phải bấm chứ em tưởng anh bấm rồi nên em thôi.



5. Em thấy cái nút này nó bị gì á!



6. Trong âm nhạc chị không có từ đánh lộn chỉ có những gì đẹp nhất, thẩm mỹ nhất giống như con người của em đang đứng ở đây là được rồi.



7. Nhớ Tâm không? Nhớ vòng giấu mặt không? Mình cũng quay lại á nhớ không? Mình cũng bấm ghế xoay lại chứ bộ nhưng Long không chọn mình, Long chọn anh ấy!



8. Khi em xoay lại em sẽ không cần nói gì hết mà chị đã nói hết giúp em rồi.



9. Anh phải nói rằng là, không có cái gì là tình cảm vô ích cả. Tình cảm là dù có 10 năm, 20 năm hay 1 kiếp đi nữa thì nó vẫn là như vậy.



10. Mà điều quan trọng hơn em thấy là (anh yêu em) là đủ rồi!


Lâm Văn
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất