

Mặt trời rọi những tia nắng đầu tiên, làm bừng sáng cả khu đền cổ.


Chúng tôi đã học được nhiều điều thú vị về lịch sử và văn hóa nhờ tìm hiểu thông tin trên mạng và mang theo sách du lịch The Lonely Planet.

Ngôi chùa vàng to nhất Myanmar là Shwedagon tại Yangon, một trong những công trình tôn giáo nổi tiếng nhất thế giới và thu hút rất nhiều khách du lịch.

Chúng tôi còn đi bộ trong trung tâm thành phố để thấy được sự phát triển của Yangon, cũng như xem những công trình kiến trúc thời kỳ thực dân Anh đô hộ.


Một trong những điểm nhấn của Mandalay là cây cầu gỗ tếch dài nhất thế giới U Bein, nơi bạn có thể đi bộ một vòng, và đi thuyền quay lại bờ bên kia để ngắm mặt trời lặn hay mặt trời mọc.

Vì nền kinh tế Myanmar mới mở cửa vào năm 2013, giao thông nước này chưa thực thuận tiện cho du khách. Vé máy bay nội địa khá đắt, hầu hết là hơn 100 USD cho một chặng bay. Hiện nay, giá vé máy bay ra vào Myanmar bình thường vẫn đắt so với các nước láng giềng, nhưng cũng có vé máy bay giá rẻ của AirAsia, Vietnam Airlines hay Vietjet Air.

Con người Myanmar cực kỳ thân thiện, tốt bụng và hiếu khách. Bạn sẽ nhận được những ánh mắt tò mò ở khắp mọi nơi, thậm chí là còn được người dân xin chụp hình chung. Trong một lần chúng tôi ăn ở một nhà hàng địa phương, toàn bộ nhân viên đều chú ý cách chúng tôi ăn và phản ứng với món ăn.

Người dân ở đây hay bôi thanakha lên mặt. Đây là loại bột được mài từ loại cây gỗ, có tác dụng làm mát da, chống nắng cũng như chống các loại côn trùng.

Du lịch đang phát triển, và người dân dần thích nghi với điều đó. Hãy tôn trọng họ cũng như những khu đền cổ, vì người dân cực kỳ sùng Phật giáo. Bạn sẽ nhận được những sự giúp đỡ rất nhiệt tình khi bị lạc đường hay bất cứ khi nào bạn cần.

Nền ẩm thực của Myanmar khá giống với Việt Nam, lại có chút hương vị ẩm thực Ấn Độ. Bữa ăn chính của người Myanmar gồm cơm, 1 món mặn chính, 5 món phụ gồm các loại rau, đậu lên men và tráng miệng là đậu và trà xanh. Họ còn có các loại cà ri đậm hương vị.

Tea house là một nơi quan trọng của nền văn hóa Myanmar, nơi người dân tụ tập để thư giãn, nói chuyện và cả bàn chuyện kinh doanh.
Theo Zing