Nam nhân viên bất động sản đâm chủ quán cà phê để cướp vàng

Thấy chủ quán đeo nhiều vàng, Lê Thanh Trọng đã nảy sịnh ý định cướp nên mang theo dao đến quán rồi đâm người này nguy kịch.

Chiều 15/7, theo Tuổi trẻ xác nhận Công an quận 7 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Trọng (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ, sáng 6/7, Trọng đi bộ từ nhà trọ trên đường 79, phường Tân Quy, quận 7 đến quán cà phê của bà N.T.T.T. (62 tuổi) trên đường 81, phường Tân Quy để mua cà phê. 

Trước khi đi, Trọng đã thủ sẵn một con dao trong người với ý định cướp do trước đó Trọng từng uống nước ở quán của bà T. và thấy bà đeo nhiều vàng.

Nam nhân viên bất động sản đâm chủ quán cà phê để cướp vàng-1

Đối tượng Trọng tại cơ quan công an

Tại quán, Trọng kêu một ly cà phê ngồi uống, canh lúc vắng khách rồi đi vệ sinh. Lúc này bà T. đang ở gần nhà vệ sinh nên Trọng lén dùng tay bóp cổ bà T.. Bà T. van xin tha mạng thì Trọng tiếp tục đánh, đấm vào đầu bà T.

Lúc này, bà T. tiếp tục la lên, Trọng dùng dao đâm vào hông bà rồi lấy một lắc tay vàng, hai vòng tay vàng và một sợi dây chuyền. 

Ngay sau đó Trọng đi bộ về và lấy xe máy tẩu thoát, còn bà T. được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn qua cơn nguy kịch.

Trọng chạy xe máy về Long An để bỏ trốn, ghé bán vàng tại một tiệm ở Bến Lức được hơn 24 triệu đồng, rồi về lại TP.HCM để chuộc lại điện thoại iPhone 13 Pro max đang cầm ở tiệm hết hơn 20 triệu đồng.

Thông tin từ Hà Nội mới, ngày 7/7, Trọng cầm số tiền còn lại đi làm tại một Công ty bất động sản ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thì bị Công an quận 7 bắt giữ. 

Tại cơ quan công an, Trọng thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết, nguyên do đi cướp là nợ nần quá nhiều, không có khả năng chi trả.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nam-nhan-vien-bat-dong-san-dam-chu-quan-ca-phe-de-cuop-vang-n-313451.html

cướp giật Giết Người

Tin tức mới nhất