Nàng cung phi duy nhất trong lịch sử Trung Hoa dám ly hôn Hoàng đế vì chồng yếu sinh lý
Báo chí thời bấy giờ còn phong bà là "hoàng phi cách mạng" khi dám cả gan ly hôn với Hoàng đế.
Cô quạnh trong chiếc áo hoàng phi
Vị hoàng phi được nhắc đến ở đây chính là Thục phi Văn Tú, phi tần của vua Phổ Nghi, vị Hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh cũng như chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc.
Văn Tú có tên thật là Ngạch Nhĩ Đức Đặc Văn Tú, sinh ra trong một gia đình quý tộc quan lại giàu có. Tuy nhiên, cơ nghiệp gia đình bất đầu sa sút khi đến đời cha Văn Tú.
Sau khi cha qua đời, Tưởng Thị - mẹ Văn Tú một mình nuôi Văn Tú khi đó 8 tuổi cùng em gái và con của vợ cả. Năm 1916, Tưởng Thị gửi Văn Tú tới trường tiểu học Hoa Thị để theo học và đổi tên thành Phó Ngọc Phương.
Ngọc Phương không chỉ học rất giỏi mà còn chăm ngoan và chịu khó thêu tranh giúp đỡ mẹ. 13 tuổi, Ngọc Phương đã chín chắn như một cô gái trưởng thành.
Thục phi Văn Tú
Năm 1921, Ngọc Phương là một trong hai người lọt vào mắt xanh của Hoàng đế Phổ Nghi khi ông tiến hành tuyển vợ. Sau đó, Ngọc Phương khi đó 14 tuổi được chọn làm thục phi, đổi lại tên là Văn Tú, lấy hiệu là Thục phi Văn Tú. Đây cũng là cột mốc đánh dấu chuỗi ngày bất hạnh của bà.
Dù được phong thục phi nhưng vua Phổ Nghi chưa từng ân ái cùng Văn Tú. Sống cô quạnh trong cung như một chiếc bóng, bà thích đọc thơ nên thường một mình ở trong cung Thường Xuân để bầu bạn với sách.
Sau nhờ được vua Phổ Nghi mời giáo viên nước ngoài tới dạy tiếng Anh, Văn Tú bắt đầu trở nên cởi mở hơn song cuộc sống yên bình bầu bạn với sách cũng chẳng kéo dài được lâu.
Năm 1924, vua Phổ Nghi bị lật đổ, toàn bộ hoàng thất nhà Thanh bị Phùng Ngọc Tường - một tướng của Quốc dân đảng ép phải rời khỏi hoàng cung.
Hoàng hậu Uyển Dung (trái) và vua Phổ Nghi (phải)
Đứng trước tình hình thất thế, Phổ Nghi không ít lần kêu gọi sự giúp đỡ của Nhật Bản, những mong có thể nương nhờ để khôi phục ngôi vị. Tuy nhiên với kiến thức tích lũy được của mình, Văn Tú không ít lần hiến kế can Phổ Nghi bởi bà cho rằng muốn có lại quyền lực thì phải chịu đi đường dài, không ai giúp đỡ không công điều gì.
Thế nhưng Phổ Nghi bấy giờ lại thấy phản cảm và cho rằng Văn Tú không biết gì mà xen vào chuyện chính trị. Ông dần lãnh đạm với bà, thậm chí là bỏ mặc.
Ông và Uyển Dung sống tại tầng hai trong căn nhà, Văn Tú sống bên dưới, ngày ngày không lên lầu như người xa lạ. Những lúc ăn cơm hay dạo phố, Phổ Nghi cũng chỉ đi cùng Uyển Dung.
Quyết định ly hôn gây chấn động nhưng vẫn không hết truân chuyên
Khi sự việc đến đỉnh điểm, cảm thấy không thể chịu đựng thêm cuộc sống tù túng được nữa, bà đã tìm hiểu luật và đệ đơn lên tòa án yêu cầu ly hôn với Phổ Nghi. Một trong những lý do bà đưa ra là do “Phổ Nghi mắc bệnh yếu sinh lý, 9 năm kết hôn chưa một lần sủng hạnh bà”.
Sự việc bấy giờ đã gây nên một cuộc chấn động không nhỏ. Báo chí khi ấy còn gọi Văn Tú bằng cái tên "hoàng phi cách mạng". Phổ Nghi không lường trước được sự việc, bẽ mặt và ngậm đắng đồng ý ly hôn. Ông trở thành vị Hoàng đế đầu tiên bị hoàng phi ly hôn.
Văn Tú được bồi thường 5 vạn tệ phí sinh hoạt và chấp nhận suốt đời không tái giá. Bà về thành Bắc Bình, tức Bắc Kinh ngày nay, đổi tên thành Phó Ngọc Phương, làm giáo viên tại một trường dân lập. Cuộc sống gần gũi trẻ con khiến bà luôn cảm thấy hạnh phúc.
Thục phi Văn Tú ngoài đời (bên trái) và hình tượng được xây dựng trên phim (bên phải).
Song không lâu sau, thân phận hoàng nhà Thanh của bà bị phát hiện. Cuộc sống đảo lộn khiến Văn Tú phải rời khỏi trường học trong nước mắt.
Năm 1949, Văn Tú làm người hiệu đính của một tờ báo, sau đó kết hôn với Lưu Chấn Đông, phụ tá của Lý Tông Nhân, quyền tổng thống Trung Hoa Dân Quốc sau khi cuộc kháng chiến ở Trung Quốc giành thắng lợi. Hai người mở tiệm cho thuê xe kéo loại nhỏ, cùng nhau trải qua những ngày bình yên đọc sách vẽ tranh.
Thế nhưng chỉ được hai năm, Lưu Chấn Đông phá sản. Chưa kịp trốn về phía nam thì thành Bắc Bình bị bao vây. Lưu Chấn Đông nghe Văn Tú ra trình diện với chính quyền nên được ở lại làm tại đội vệ sinh quận Tây Thành.
Hai người họ sống trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m2. Chồng bà đi làm còn bà thì ở nhà quán xuyến nội trợ. Họ sống với nhau mà không một mụn con nào. Đến năm 1953, Văn Tú qua đời khi mới chỉ 45 tuổi.
Việc là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trong lịch sử Trung Hoa phong kiến dám ly hôn với Hoàng đế đã khiến nhiều người phải nhớ đến bà với cái tên "hoàng phi cách mạng”.
Theo Khám Phá
-
25 phút trướcNgày 27/1, các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sẽ hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết để phục vụ nhu cầu của người dân.
-
29 phút trướcTình huống xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận Lạng Sơn lúc 13 giờ 45 phút ngày 26/1/2023 (tức mùng 5 Tết) khiến nhiều người sợ hãi.
-
46 phút trướcSau uống nước ngọt có gas vài phút trẻ xuất hiện cảm giác nuốt nghẹn, mắc vướng cổ họng, đỏ mặt, phù mặt, nổi mẩn ngứa.
-
47 phút trướcPhía nhà hàng đã thông báo với nhóm thực khách rằng, người phục vụ có thị lực kém nên mới gây ra sự nhầm lẫn.
-
9 giờ trướcTuấn "Saker" được biết đến là một Vlogger, TikToker, người truyền cảm hứng cho giới trẻ.
-
12 giờ trướcHàng nghìn du khách đổ về danh thắng Yên Tử để vãn cảnh, chiêm bái đầu năm cầu may mắn khiến mọi con đường dẫn lên chùa Đồng chật cứng như nêm.
-
12 giờ trướcLiên quan vụ tàu cá BTh 83165 TS bị chìm, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, đến chiều nay (26/1), đã cứu sống thêm 4 lao động, còn 1 người đang mất tích.
-
14 giờ trướcTại hiện trường, cảnh sát thu giữ chiếc xe SH của nghi can và tang vật là sợi dây chuyền vàng 18K nặng 1,5 lượng, khẩu súng bắn đạn cao su.
-
16 giờ trướcCông an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ một đối tượng dùng vật giống súng cướp tiệm vàng trên đường Hai Bà Trưng, thuộc phường 1, thành phố Sóc Trăng.
-
16 giờ trướcÔng N.V.H (56 tuổi), tài xế gây ra vụ tai nạn đã uống rượu và được người trong xe khuyên đổi tay lái nhưng không nghe theo.
-
20 giờ trướcCông an huyện Xín Mần (Hà Giang) đã bắt giữ đối tượng Giàng Văn Phú, người này bị cáo buộc liên quan đến vụ án tổ chức cho người đi nước ngoài trái phép xảy ra tại tỉnh Điện Biên.
-
21 giờ trướcBị CSGT xử phạt vì lỗi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông phân trần do nhà gần với chỗ nhậu nên tự chạy xe về cho tiện.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết), miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời vẫn rét dù có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ; nhưng không khí lạnh tăng cường đang áp sát, lại khiến toàn khu vực chìm trong giá rét.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Hậu Giang xác định, nạn nhân tử vong do ngạt khí CO sau khi tự đổ xăng lên người rồi phóng hoả.
-
1 ngày trướcTừ ngày mùng 5 đến mùng 8 Tết, dự kiến mỗi ngày có khoảng 70.000 lượt hành khách quốc nội đến sân bay Tân Sơn Nhất.
-
1 ngày trướcTrong quá trình giải cứu gặp nhiều khó khăn, sau khoảng 2 tiếng, nạn nhân đã được tiếp cận và đưa xuống thành công.
-
1 ngày trướcTrên đường tuần tra, lực lượng CSGT Công an TPHCM phát hiện cô gái định nhảy cầu tự tử đã kịp thời động viên, níu giữ.
-
1 ngày trướcKhoảng đêm 26/1 ngày 27/1, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.
-
2 ngày trướcTài xế lái chiếc ô tô 4 chỗ trong tình trạng say xỉn, lao thẳng vào nhà dân, khiến một người trong nhà tử vong.
-
2 ngày trướcHôm nay (mùng Bốn Tết Qúy Mão), miền Bắc rét đậm nhưng trời hửng nắng nên cảm giác giá buốt được cải thiện. Miền Trung tiếp tục mưa lớn. Nam Bộ nắng ấm.
Tin tức mới nhất
-
46 phút trước
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước