Khi một người bước vào độ tuổi trung niên, họ giật mình phát giác: Năng lượng và thể lực giảm sút, mỗi ngày đều thấy bản thân yếu mềm hơn, những giấc mơ trở nên xa vời. Rốt cuộc, cần nỗ lực bao nhiêu mới có thể nuôi dưỡng "đóa hoa thành công nở rộ", cần bao nhiêu mồ hôi nước mắt để thay đổi vận mệnh? Có lẽ những điều này, Lê Yến San là người hiểu rõ nhất.

Đói khát và bần hàn luôn là hai yếu tố ép con người ta phải đấu trí. Để nuôi sống bản thân, Lê Yến San bắt đầu phát tờ rơi và bán một số đồ ăn nhẹ trên phố từ khi còn nhỏ. Lớn hơn một chút, cô làm các việc vặt cho những đoàn làm phim hoặc sân khấu người mẫu. Năm 15-16 tuổi, người đẹp đã tham gia hàng chục bộ phim truyền hình và điện ảnh Quảng Đông với các vai diễn phụ như hầu gái, cung nữ trong Lương Thượng quân tử, Dương Quá và Tiểu Long Nữ.

Lúc đó Lê Yến San không nghĩ cách thay đổi vận mệnh mà chỉ đơn thuần tìm mọi cách kiếm ăn. Tuy nhiên, đôi khi những mong muốn đơn giản ấy vẫn rất khó thành hiện thực. Với sự đi xuống của các bộ phim do Thiệu thị sản xuất, Lê Yến San nhận ngày càng ít công việc hơn.
Mọi người sau khi nghe tin Lê Yến San tham gia cuộc thi đều bày tỏ sự chế giễu. Họ cho rằng cô có lông mày rậm, mắt to, khung xương to, không đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ của người dân thời bấy giờ. Quan trọng hơn, những người đẹp nổi tiếng từ trước đó như Diệp Ngọc Khanh, Phan Thiên Nghi cũng tham gia.
Nhưng kết quả cuối cùng thật bất ngờ: Lê Yến San, người tràn đầy tự tin, thanh lịch, mạnh mẽ và không bao giờ thừa nhận thất bại, đã vượt qua tất cả và giành được danh hiệu "Hoa hậu Châu Á" đầu tiên.

Nhiều người đẹp đã tham gia các cuộc thi sắc đẹp, với ý định ban đầu là bước chân vào làng giải trí, hoặc coi đây là bàn đạp để gả vào hào môn. Nhưng với Lê Yến San, cô chỉ mong muốn thay đổi vận mệnh.
Sau khi gia nhập ATV, Lê Yến San bắt đầu bận rộn điên cuồng. Cô tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình hơn trong một năm so với một số diễn viên đã tham gia trong suốt cuộc đời của họ.

Những tưởng sẽ chọn “đường tắt” để thay đổi vận mệnh giống như những bình hoa di động khác trong làng giải trí, nhưng Lê Yến San lại tự dựa vào chính mình. Không những chưa từng dính vào scandal nào, thậm chí còn không có ý định gả vào hào môn, những hoa hậu Hồng Kông trước đó có lẽ không mấy ai được như Lê Yến San.
Vào thời điểm đó, Lưu Vĩnh, một tài tử phim võ thuật nổi tiếng đã 1 đời vợ điên cuồng theo đuổi Lê Yến San. Một người là đàn ông từng trải, một người là thiếu nữ thanh bạch như tờ giấy trắng. Lê Yến Sang nhanh chóng bị tình yêu làm cho say mềm và quyết định đi tới hôn nhân mặc dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía khán giả. Bởi Lưu Vĩnh đã từng bị vợ cũ lên án vì thói vũ phu dẫn tới hai người ly hôn. Tuy nhiên, Lê Yến San đã chấp nhận và gạt khiếm khuyết ấy sang một bên. Cô lấy Lưu Vĩnh năm 1992 và rời khỏi làng giải trí.

Trong thời kỳ tối tăm nhất, cô một mặt ở ngoài kiếm tiền, mặt khác về nhà chăm lo cho con, áp lực lại thêm áp lực, Lê Yến San trở nên yếu đuối và nhạy cảm hơn. Rất may, cả hai con của cô đều ngoan và hiểu chuyện. Hai đứa trẻ đều có thành tích học tập xuất sắc. Sau này, con trai Lê Yến San đã trở thành giám đốc điều hành công ty, còn con gái trở thành tiếp viên hàng không.
Năm 2007, Lê Yến San trở lại làng giải trí với sự động viên của các con. Cô bắt đầu từ vị trí một người dẫn chương trình, làm việc nghiêm túc và hăng say, như thể đang trở lại thời thanh xuân đầy mồ hôi, nước mắt của mình.
Trong làn sóng lớn của làng giải trí, Lê Yến San ngược dòng đi lên, vất vả trong 10 năm để có được sự nghiệp vững chắc trở lại. Năm 2017, TVB đã ký hợp đồng với Lê Yến San. Cô có được vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hồng Kông như Mười hai truyền thuyết và Pháp chính tiên phong.
Năm nay đã bước vào độ tuổi trung niên, Lê Yến San đã buông bỏ quá khứ và từ lâu không còn quan tâm đến những gì đã qua. Giống như bước ra khỏi bụi trần, Lê Yến San trở lại đầy mạnh mẽ và tự tin. Cô tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như Hoạt động hỗ trợ động đất Tứ Xuyên 2016, quảng bá du lịch Tứ Xuyên, kêu gọi bảo vệ gấu trúc …
Đồng thời, cô cũng liên kết với một số hoa hậu Châu Á và Hong Kong thành lập tổ chức từ thiện mang tên “Nhân Mỹ Thanh Tự” để xây dựng trường học và thư viện ở Hồ Nam và Hắc Long Giang.
Theo SVVN
