Ngày vía Thần Tài bán ra 600 miếng vàng dù chưa cấp phép

3 tiệm vàng ở Đắk Lắk vẫn chỉ đạo nhân viên mua bán vàng miếng khi chưa được ngân hàng nhà nước cấp phép.

Tối ngày 2/2, Dân Trí đưa tin, cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cơ quan chức năng đang thẩm tra, xác minh việc 3 tiệm vàng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đã bán tổng cộng trên 600 miếng vàng chưa có giấy phép của ngân hàng nhà nước cấp.

Theo đó, ngày 31/1 (ngày vía Thần tài, mùng 10 Tết), Phòng Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hành chính ba tiệm vàng và phát hiện có tình trạng bán vàng miếng nhưng chưa có giấy phép của ngân hàng nhà nước.

Cụ thể, tại tiệm vàng K.M. (đường Quang Trung, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột), phát hiện 263 miếng vàng (mỗi miếng 1 chỉ vàng).

Ngày vía Thần Tài bán ra 600 miếng vàng dù chưa cấp phép-1
Tiệm vàng K.M.

Tiệm vàng K.K.H. (đường Lý Tự Trọng, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này kinh doanh 52 miếng vàng (loại 5 phân/miếng). 

Còn tiệm vàng K.N.T. (đường Nguyễn Bính, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột) có hành vi mua bán vàng miếng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này có 316 miếng vàng. 

Ngày vía Thần Tài bán ra 600 miếng vàng dù chưa cấp phép-2
Tiệm vàng K.K.H.

Liên quan đến vụ việc, Dân Việt cho biết thêm, theo thông tin ban đầu, các doanh nghiệp có chỉ đạo nhân viên mua bán vàng miếng khi chưa được cấp phép của ngân hàng nhà nước. 

Hiện Cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đ.K (t/h)
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/ngay-via-than-tai-ban-ra-600-mieng-vang-du-chua-cap-phep-n-335339.html

Ngày vía Thần tài tiệm vàng

Tin tức mới nhất