Nghi phạm chém cô dâu ở Thái Bình có dấu hiệu thần kinh không ổn định

Theo đại diện chính quyền địa phương, nghi phạm chém cô dâu trong ngày cưới ở Thái Bình có dấu hiệu thần kinh không ổn định, từng bị đuổi việc.

Ngày 25/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đinh Bá Lượng, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết: "Theo tôi được biết, đối tượng Đoàn Hữu Dũng (28 tuổi, trú tại thôn Nam Cường, xã Sơn Hà; nghi phạm chém cô dâu trong ngày cưới) có thần kinh không ổn định. Dũng từng tốt nghiệp đại học, có hiện tượng bị trầm cảm.

Trước đây, Dũng từng làm việc tại một nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhưng xảy ra xô xát với lãnh đạo nên bị đuổi. Sau đó Dũng tiếp tục đi làm tại một công ty sản xuất giày da trên địa bàn nhưng không lâu sau cũng bị đuổi do đánh nhau.

Tuy nhiên, để xác định chính xác thông tin về tình trạng thần kinh của Dũng thì cần cơ quan điều tra vào cuộc, làm rõ".

Ông Lượng cho biết thêm, bố của Dũng bị tai biến nằm liệt giường nhiều năm, thuộc nhóm đối tượng nhận bảo trợ xã hội.

Nghi phạm chém cô dâu ở Thái Bình có dấu hiệu thần kinh không ổn định-1
Đối tượng Đoàn Hữu Dũng bị người dân khống chế, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trước đó, vào khoảng 7h45 ngày 24/12, đối tượng Đoàn Hữu Dũng mang theo dao đến nhà chị H.T.H. (23 tuổi, trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Quan).

Thời điểm này chị H. đang mặc váy cưới, chờ phía nhà trai đến xin dâu. Đối tượng Dũng đã lặng lẽ tới gần và bất ngờ vung dao chém 4 nhát vào chị H., trong đó có 3 nhát vào mặt.

Thấy vậy, những người có mặt tại đám cưới đã khống chế Dũng, bàn giao đối tượng cho cơ quan công an địa phương. 

Được biết, đối tượng Dũng là người yêu cũ của chị H. 

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/nghi-pham-chem-co-dau-o-thai-binh-co-dau-hieu-than-kinh-khong-on-dinh-2231092.html

chém người hành hung

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao