Nghi phạm sát hại 2 nữ sinh đã tử vong

Nam thanh niên giết hại 2 bạn gái trong nhà trọ tại ngõ 30 Nghĩa Đô đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

Trưa 16/9, nghi phạm gây ra vụ án ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tử vong sau khi được đưa vào viện cấp cứu.

Danh tính nam thanh niên được xác định là Giàng A Dông (sinh năm 1996, trú tại Điện Biên). Đại diện Bệnh viện E xác nhận thông tin trên.

Nghi phạm sát hại 2 nữ sinh đã tử vong-1
Nghi phạm Giàng A Dông. Ảnh: N.H.

Trước đó, sáng 16/9, Giàng A Dông đến phòng trọ số 14, ngõ 30 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, tìm gặp bạn gái. Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Không kiềm chế được bản thân, Dông đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bạn gái tử vong tại chỗ.

Sau đó, Dông đi ra ngoài thì thấy Ngô Thị X., sống chung phòng trọ liền cầm dao đâm tiếp. Nữ sinh X. cũng tử vong tại chỗ.

Dông tiếp tục cầm dao đuổi theo truy sát ba nữ sinh còn lại trong phòng nhưng họ may mắn kịp bỏ chạy thoát thân.

Nghi phạm sát hại 2 nữ sinh đã tử vong-2
Hiện trường vụ án. Ảnh: Hồng Quang.

Sau đó, nam thanh niên nhảy từ tầng 5 xuống đất tự tử và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

Hai nữ nạn nhân cùng sinh năm 2000, quê Điện Biên và Hải Dương, đang học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội.

Cơ quan chức năng quận Cầu Giấy đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Zing 


tự tử vì tình Giết Người

Tin tức mới nhất