Nghi phạm sát hại Trung tá công an quận Hoàn Kiếm khai gì?

Sau khi đầu thú, tại cơ quan công an, nghi phạm Phạm Minh Cường đã khai nhận nguyên nhân gây án.

Theo Người Lao Động đưa tin, sáng ngày 23/12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư Tràng Thi - Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, Phạm Minh Cường (SN 1991, cấp bậc thượng úy, là cựu cán bộ cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm) điều khiển xe mang dao bầu đến trụ sở Công an. 

Nghi phạm sát hại Trung tá công an quận Hoàn Kiếm khai gì?-1
Trụ sở công an quận Hoàn Kiếm nơi xảy ra án mạng

Tại đây, Cường đi từ trong sân trụ sở cơ quan ra ngoài và rút dao bầu giấu trong người ra, bất ngờ đâm trọng thương đồng nghiệp là ông Nguyễn Thiện Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Ngay sau khi bị đâm, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Gây án xong, Phạm Minh Cường đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đầu thú.

Nghi phạm sát hại Trung tá công an quận Hoàn Kiếm khai gì?-2
Lực lượng chức năng điều tra hiện trường

Nghi phạm sát hại Trung tá công an quận Hoàn Kiếm khai gì?-3
Hung khí nghi phạm sử dụng gây án 

Zing cho biết, tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Cường khai nhận từng công tác tại đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm từ năm 2019.

Quá trình công tác, nghi ngờ trung tá Chiến cho thuốc độc vào thuốc lá của nghi phạm dẫn tới việc hút thuốc bị ho ra máu, nên nghi phạm đã gây ra vụ việc trên. 

Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nghi-pham-sat-hai-trung-ta-cong-an-quan-hoan-kiem-khai-gi-n-331520.html

công an tử vong Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao