Nghi phạm sát hại vợ tại phòng trọ rồi bỏ trốn ở TP.HCM đã ra đầu thú

Sau khi sát hại vợ tại phòng trọ ở TP.HCM thì nghi phạm bỏ trốn về An Giang rồi ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo Người Lao Động, chiều 25/7, nghi phạm Trần Hữu Phúc (SN 2001, quê An Giang) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người

Hiện, nghi phạm này đang được công an di lý từ An Giang về TP HCM tiếp tục lấy lời khai phục vụ điều tra liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là chị T. (23 tuổi, quê Sóc Trăng), vợ của Phúc.

Nghi phạm sát hại vợ tại phòng trọ rồi bỏ trốn ở TP.HCM đã ra đầu thú-1

Căn phòng trọ nơi xảy ra án mạng

Thông tin ban đầu từ Dân Trí, tối 24/7, bà Tr. (mẹ của nạn nhân) đi làm về phòng trọ trên đường Ngô Chí Quốc (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) thì phát hiện con gái tử vong trên gác với biểu hiện bất thường nên trình báo cơ quan chức năng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ nạn nhân không liên lạc được Phúc.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Nghi phạm sát hại vợ tại phòng trọ rồi bỏ trốn ở TP.HCM đã ra đầu thú-2

Công an TP Thủ Đức phát thông báo truy tìm Phúc.

Qua xác minh ban đầu, chị T. cùng chồng là Trần Hữu Phúc và bà Tr. sinh sống tại phòng trọ.

Khoảng một tuần trước, vợ chồng Phúc thường mâu thuẫn, cãi vã. Mới đây, khi cãi nhau, nghi phạm bóp cổ chị T. thì được mẹ vợ can ngăn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Phúc là nghi phạm nên ra thông báo truy tìm, tổ chức truy bắt.

Sau khi gây án, Phúc đã bỏ trốn về quê An Giang. Đến chiều 25/7, nghi phạm ra đầu thú tại địa phương.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/nghi-pham-sat-hai-vo-tai-phong-tro-roi-bo-tron-o-tphcm-da-ra-dau-thu-n-314644.html

Án mạng tử vong Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao