Nghi vấn bố 'ngáo đá' mang con 4 tuổi ở Quảng Ninh đi vứt trong lúc vợ bận tắm

Lực lượng chức năng TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đang xác minh thông tin người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá", tranh thủ lúc vợ đang tắm đã mang con ruột 4 ngày tuổi đi vứt.

Trưa nay (22/8), báo Giao Thông đưa tin, lãnh đạo phường Cẩm Thuỷ, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh xác nhận thông tin một gia đình ở địa phương vừa nhặt được bé gái khoảng 4- 5 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cổng nhà.

Nghi vấn bố ngáo đá mang con 4 tuổi ở Quảng Ninh đi vứt trong lúc vợ bận tắm-1
Cháu bé 4 ngày tuổi bị bố "ngáo đá" mang vứt trước cửa nhà chị H.

Cụ thể, vào chiều tối qua (21/8), khi chị H. (trú tổ 4, khu Hai Giếng, phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả) vừa bước ra đến cổng bất ngờ thấy một cháu bé sơ sinh nằm ở đó. Nhìn xung quanh không thấy ai đáng ngờ, chị H. đưa cháu bé về nhà chăm sóc và lên cơ quan chức năng trình báo sự việc, tìm người thân cho cháu.

Đến sáng nay, một người phụ nữ 22 tuổi, trú tại phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả đã đến cơ quan chức năng nhận là mẹ của cháu bé bị bỏ rơi tại cổng nhà chị H. và muốn nhận lại con. Theo lời khai của người phụ nữ này, cháu bé mới sinh ngày 19/8. Khi chị đang đi tắm, chồng ở ngoài trông con lên cơn "ngáo đá", bế bé đi mất.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh thông tin từ người phụ nữ này, nếu đúng sẽ sớm trả lại con cho chị. Trong thời gian chờ xác minh, lực lượng chức năng phường Cẩm Thủy đã lập biên bản, tạm giao cháu bé cho gia đình chị H. chăm sóc.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nghi-van-bo-ngao-da-mang-con-4-tuoi-di-vut-n-233201.html

ngáo đá

Tin tức mới nhất