Nghịch tử bất hiếu dùng búa đinh sát hại cha ruột ở Thái Nguyên

Lớn tiếng qua lại một lúc, Hiền cầm búa đinh liên tiếp giáng nhiều nhát trúng vào đầu bố khiến ông Bảo tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 18/9, tại xóm Bờ Tấc, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên khiến người dân vô cùng hoang mang. Nạn nhân là ông Ân Văn Bảo (SN 1960, trú xóm Bờ Tấc, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình). 

Theo Công an TP HCM đưa tin, thời điểm trên, ông Bảo bị con trai là Ân Văn Hiền (Sn 1982) dùng búa đinh đánh nằm bất tỉnh tại cửa bếp rồi cầm theo hung khí chạy ra vườn cách nhà 30m cố thủ. 

Nghịch tử bất hiếu dùng búa đinh sát hại cha ruột ở Thái Nguyên-1
Đối tượng Ân Văn Hiền tại cơ quan điều tra

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường để tổ chức vây bắt đối tượng Hiền. Bằng nghiệp vụ nghề nghiệp, khoảng 1 tiếng sau, công đã khống chế và bắt giữ được đối tượng Ân Văn Hiền đưa về trụ sở xã để lấy lời khai.

Theo lời khai của Hiền tại cơ quan điều tra, vào khoảng 19h cùng ngày, hai bố con Hiền đang ngồi ăn cơm tối tại nhà thì xảy ra mâu thuẫn. Lớn tiếng cãi chửi nhau qua lại một lúc, Hiền cầm búa đinh liên tiếp giáng nhiều nhát trúng vào đầu bố khiến ông Bảo tử vong tại chỗ.

Xét thấy vụ án có tính chất nguy hiểm, Công an xã Bàn Đạt đã bàn giao hồ sơ vụ án lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên. Hiện, Ân Văn Hiền đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Ngoài ra, theo thông tin đăng tải trên Dân Việt được biết, Hiền có tiền sử tâm thần phân liệt. Năm 2017 hắn đã đánh bố đẻ trọng thương, giám định pháp y xác định tâm thần phân liệt.

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nghich-tu-bat-hieu-dung-bua-dinh-sat-hai-cha-ruot-o-thai-nguyen-n-236078.html

con đánh bố nghịch tử

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao