Người đàn ông 62 tuổi dùng ảnh ái ân tống tiền người tình

Bị chia tay, người đàn ông 60 tuổi dùng ảnh ghi cảnh ái ân của 2 người để ép buộc bà Trân tiếp tục mối quan hệ và bắt người này chi 20 triệu đồng.

Ngày 2/4, Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bàn giao nghi can Trần Văn Hiền (62 tuổi, ngụ Bình Dương) cho Công an phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một) điều tra.

Theo thông tin ban đầu, sáng 1/4, các “hiệp sĩ” nhận được tin báo từ bà Trân (tên đã thay đổi, 47 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) về việc bị ông Hiền dùng hình ảnh nhạy cảm tống tiền.

Người đàn ông 62 tuổi dùng ảnh ái ân tống tiền người tình-1
Nghi can (giữa) bị các "hiệp sĩ" phối hợp công an bắt giữ. Ảnh: N.An.

Bà này nói rằng bà và ông Hiền từng có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, vì nhiều lý do, bà Trân nói lời chia tay với ông Hiền nhưng người này không chấp nhận.

Ông Hiền sau đó dùng ảnh ghi cảnh 2 người ái ân để ép bà Trân tiếp tục duy trì tình cảm và đòi khoản tiền 20 triệu đồng. Nếu bà Trân không đồng ý, ông Hiền sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm cho người thân của bà Trân.

Trưa 1/4, ông Hiền tiếp tục gọi điện cho bà Trân, buộc người này đưa tiền. Chiều cùng ngày, người đàn ông 62 tuổi gặp bà Trân tại quán cà phê phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một) để nhận tiền thì bị các “hiệp sĩ” cùng công an ập vào bắt giữ.

Theo Zing


tống tiền quan hệ

Tin tức mới nhất