Người đàn ông chết trong tư thế bị trói, quấn băng keo

Người dân phát hiện ông Tầm chết trong tư thế bị trói, quấn băng kéo ở đầu.

Ngày 11-7, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM tiếp nhận thông tin của người dân về việc phát hiện một thi thể trong trạng thái bị trói tay, mặt quấn băng keo, tại nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh).

Ngay sau đó, công an huyện cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM, VKSND TP nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu xác định nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tầm (tên thường gọi là Quang, 48 tuổi, quê Đồng Tháp).

Công an đến ghi nhận hiện trường vụ việc

Theo lời bà Phượng, vợ ông Tầm, hai vợ chồng làm nghề buôn bán thực phẩm. Rạng sáng bà thường đến chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (quận 8, TP HCM) để mua hàng hóa đến trưa mới về. Tối 10-7, chồng bà có nhậu với nhóm thanh niên chung dãy trọ. Khi ông Tầm tử vong cũng là lúc nhóm thanh niên bỏ trốn.

Theo Người lao động


Án mạng tử vong thi thể

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao