Người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ mang chúa cắn tiên lượng nặng

Sáng 24/8, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe nam bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn đã ổn định hơn, nhưng tiên lượng vẫn nặng.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang (khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy) chia sẻ trên Zing sáng 24/8 cho biết tình hình sức khỏe bệnh nhân P.V.T. (48 tuổi, quê Tây Ninh) bị rắn hổ mang chúa cắn đã ổn định hơn nhưng tiên lượng vẫn còn nặng.

Theo bác sĩ Sang, đến 10h hôm nay, bệnh nhân T. được lọc thận chậm liên tục, thở máy và duy trì an thần tại khoa Hồi sức cấp cứu (ICU).

Hiện tình trạng huyết độc của bệnh nhân đã ổn định, men tim đang có xu hướng giảm nhưng vết thương quanh vết cắn vẫn hoại tử nhiều.

Người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ mang chúa cắn tiên lượng nặng-1
Hiện tại bệnh nhân P.V.T. đang được lọc thận chậm, thở máy tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Trả lời trên Tuổi Trẻ, TS.BS chuyên khoa II Phan Thị Xuân - trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Phan Văn Tâm cho biết, bệnh nhân đã khá hơn, vẫn thở máy nhưng trao đổi oxy ở phổi cải thiện, không cần sử dụng vận mạch, tình trạng nhiễm độc giảm.

“Tình hình của bệnh nhân vẫn còn nặng và cần chờ thêm vài ngày tới để theo dõi diễn biến. Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo vận dụng hết mọi phương tiện tiên tiến nhất để cứu chữa cho bệnh nhân”, bác sĩ Sang cho biết.

Người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ mang chúa cắn tiên lượng nặng-2

Trước đó, vào ngày 23/8, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết nọc độc của rắn khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng suy đa cơ quan gồm suy thận cấp, suy gan, viêm cơ tim, chỉ số bạch cầu thấp. 

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị hoại tử, nhiễm trùng tại vị trí vết cắn ở đùi. Bệnh nhân được chuyển qua khoa hồi sức cấp cứu và đang được lọc máu liên tục.

MT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nguoi-dan-ong-o-tay-ninh-bi-ran-ho-mang-chua-can-tien-luong-nang-n-233386.html

rắn hổ mang

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao