Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo thực phẩm chức năng
Quảng cáo phóng đại, lừa dối người dùng và quảng cáo nhắm vào đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo đang phổ biến. Nhiều ý kiến đề xuất người nổi tiếng, KOL, phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm
Tọa đàm "Đạo đức trong quảng cáo thực phẩm chức năng" đã được Hiệp hội Thực phẩm chức năng (TPCN) Việt Nam phối hợp với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tổ chức sáng 29/5, tại Hà Nội.
Đại diện các cơ quan quản lý tham dự tọa đàm: "Đạo đức trong quảng cáo thực phẩm chức năng". Ảnh: Nguyễn Hiệp
Theo PGS-TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam, nhu cầu sử dụng các loại TPCN để bảo vệ, tăng cường sức khỏe không ngừng tăng cao, cùng với sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin, mạng xã hội.
Tuy nhiên, thực trạng nhức nhối trong ngành TPCN hiện nay là những quảng cáo sai sự thật, lừa gạt, giả mạo; quảng cáo phóng đại, thổi phồng sản phẩm; quảng cáo mơ hồ gây hiểu nhầm; quảng cáo nhắm vào các đối tượng nhạy cảm như bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khiến người dùng "tiền mất, tật mang", đánh đồng sản phẩm thật và sản phẩm giả".
Các sản phẩm TPCN được rao bán, quảng cáo trên nhiều sàn thương mại điện tử, đặc biệt là trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok, YouTube với vô vàn chủng loại khác nhau. Nhiều sản phẩm được quảng cáo như "thần dược", khiến người tiêu dùng rơi vào "ma trận", sẵn sàng chi nhiều tiền để mua.
Theo thống kê của Hiệp hội TPCN Việt Nam, có tới 80% các quảng cáo trong lĩnh vực phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gây bức xúc hiện nay trên môi trường internet, mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử… là "trá hình" thực phẩm chức năng.
Nói đến vấn nạn quảng cáo lĩnh vực này, PGS-TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chia sẻ: "Tôi choáng váng về những vi phạm quảng cáo TPCN".
Ông cho biết cái khó đối với cơ quan quản lý là máy chủ đặt tại nước ngoài. Trên các trang quảng cáo có máy chủ đặt tại nước ngoài có nhiều hành vi vi phạm quảng cáo, đặc biệt, thường có quảng cáo gây hiểu lầm có tác dụng điều trị như: "trị dứt điểm", "chữa khỏi bệnh", "cam kết chữa khỏi" "chấm dứt bệnh"…
"TPCN không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nếu có bất kỳ quảng cáo nào khẳng định như vậy là hành vi gian dối. Các nội dung này không bao giờ được cơ quan quản lý cấp phép khi thẩm định hồ sơ"- PGS Phong khẳng định.
Siết quản lý quảng cáo trên không gian mạng
Tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết một trong những nguyên nhân của việc bùng nổ các hình thức quảng cáo là do thói quen thích xem nội dung miễn phí của người dân.
Với các quảng cáo trên không gian mạng, những năm qua cơ quan quản lý đã yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới phải quảng cáo đúng, nếu vi phạm thì sẽ yêu cầu các doanh nghiệp làm ăn chân chính sẽ rút tiền, không quảng cáo trên đó nữa.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết sẽ có thêm công cụ đánh giá các trang vi phạm đạo đức về quảng cáo
Tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có công cụ đánh giá các trang vi phạm đạo đức về quảng cáo, đưa các trang này vào danh sách đen bị cảnh báo. Bộ sẽ công bố mạng lưới quảng cáo có nhiều quảng cáo vi phạm, để các doanh nghiệp có sản phẩm tránh quảng cáo.
Đại diện Cục Cạnh tranh, Bộ Công thương cho biết thêm sẽ có các quy định chặt chẽ hơn với các KOL, người nổi tiếng. Khi quảng bá sản phẩm, họ phải chịu trách nhiệm về sản phẩm và nội dung quảng cáo không chính xác theo công bố của nhà sản xuất.
Các cá nhân khi quảng cáo có trách nhiệm phải đảm bảo sự phù hợp với các nội dung đã được doanh nghiệp cung cấp.
Tại hội thảo, Hiệp hội TPCN Việt Nam công bố bản Quy chế đạo đức trong quảng cáo TPCN do hiệp hội này ban hành, góp phần chấn chỉnh hoạt động quảng cáo TPCN.
Quy chế chỉ ra cụ thể những hành vi được coi là vi phạm trong quảng cáo TPCN, nêu rõ những chuẩn mực đạo đức trong quảng cáo và biện pháp hạn chế vi phạm đạo đức quảng cáo…
Theo Người lao động
-
2 giờ trướcCông an TP Chí Linh cho biết sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người cung cấp thông tin có giá trị phục vụ công tác truy bắt, truy tìm nghi phạm giết 2 mẹ con vợ cũ.
-
2 giờ trướcCăn nhà 5 tầng ở thôn Cổ Điển A (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên khiến nhiều người trong khu dân cư hoảng hốt.
-
2 giờ trướcViệc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông là trách nhiệm của tất cả mọi người. Trong đó, việc ngồi trên xe máy có được sử dụng ô dù không và điều luật nào quy định điều này là câu hỏi nhiều người quan tâm.
-
3 giờ trướcTừ tháng 5 đến nay, Khánh và Quang tổ chức đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng.
-
3 giờ trướcVụ 19 học sinh Trường THPT Chi Lăng bị nôn ói, phải nhập viện điều trị khi đang ôn thi tốt nghiệp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai khẳng định, không đủ căn cứ để kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm.
-
4 giờ trướcTừ đầu tháng 7, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội triển khai việc kiểm tra giấy tờ của người đi đường và xử lý tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử, thông qua ứng dụng VNeID.
-
5 giờ trướcTrường hợp tử vong là bà N.T.S., 69 tuổi, ngụ ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán.
-
6 giờ trướcMâu thuẫn trong tiệc sinh nhật, cô gái 22 tuổi bị các đối tượng dùng súng bắn bị thương, sau đó tử vong tại bệnh viện.
-
7 giờ trướcTừ 15h hôm nay (4/7), giá bán lẻ các loại xăng tăng từ 447-542 đồng/lít, đưa mặt hàng này có lần thứ 4 liên tiếp tăng. Trong khi đó, giá dầu đồng loạt tăng ở mức đáng kể.
-
8 giờ trướcNgân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bị tòa tuyên buộc phải trả cho khách hàng 26,9 tỷ đồng và tiền lãi trả chậm trong vụ “bốc hơi” hàng chục tỷ đồng tiền gửi.
-
8 giờ trướcNguyễn Khắc Giang đến nhà nghỉ trên địa bàn thuê phòng, lắp các thiết bị quay lén hình nhạy cảm của khách để tống tiền.
-
10 giờ trướcNam thanh niên 25 tuổi ở Đồng Tháp lẻn vào tiệm uốn tóc rồi dùng dao lam khống chế nữ chủ tiệm để cướp tài sản. Đối tượng này còn bắt nạn nhân chụp ảnh khỏa thân.
-
11 giờ trướcĐại diện Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, tài xế xe khách đã đến trình diện, khai báo vụ việc.
-
11 giờ trướcMáy bay của hãng Eva Air trong lúc lăn ra đường băng sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cất cánh thì xảy ra sự cố đâm trúng cột đèn chiếu sáng, khiến một phần cánh máy bay bị móp.
-
12 giờ trướcBước đầu tại cơ quan công an, đôi vợ chồng đánh cô gái 22 tuổi gãy 8 xương sườn đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nguyên nhân gây án.
-
12 giờ trướcKhi đã đăng ký xác thực khuôn mặt, nếu người dùng lỡ bị kẻ lừa đảo lấy được mã đăng nhập và mã giao dịch thì lệnh chuyển tiền đó vẫn không thể thực hiện được, do khuôn mặt xác thực không phải của chủ tài khoản.
-
12 giờ trướcDự báo thời tiết 4/7/2024, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh nên có mưa to và giông.
-
15 giờ trướcMột người phụ nữ ở tỉnh Đắk Nông vừa bị khởi tố về hành vi cướp tài sản vì buộc người lấy trộm thuốc lá phải bồi thường mình số tiền 10 triệu đồng.
-
17 giờ trướcĐội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp các đội nghiệp vụ xác minh vụ camera giấu kín quay lén được lắp trong ổ điện tại phòng trọ phường Nghĩa Đô.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
6 ngày trước