Nguyên nhân vụ đôi nam nữ bốc cháy dữ dội tại bãi đất trống ở Sài Gòn

Do nghi ngờ chồng ngoại tình nên người vợ lấy can xăng đổ lên người mình và chồng rồi châm lửa đốt. Vụ việc khiến 2 vợ chồng bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ đôi nam nữ bốc cháy dữ dội tại bãi đất trống ở Sài Gòn-1

Ngày 20/4, Công an quận 12, TPHCM đã có kết quả điều tra nguyên nhân vụ đôi nam nữ bốc cháy dữ dội tại bãi đất trống ở khu vực.

Danh tính đôi nam nữ được xác định là anh N.V.M. (SN 1989) và chị C.T.K.A. (là vợ anh M., SN 1992, ngụ TPHCM), hiện cả hai đang điều trị ở bệnh viện.

Qua công tác điều tra khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, 2 nạn nhân, nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 17/4, anh M. chở vợ tới bãi đất trống khu dân cư An Sương, khu phố 3, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM để "tâm sự". Do chị A. nghi ngờ anh M. có bồ với 1 cô gái trẻ khác nên cự cãi tại đây.

Người vợ đem theo can xăng định tự tử thì anh M nghĩ chị dọa nên không tin. Bất ngờ, người vợ mở can xăng, đổ lên người chị và anh M rồi châm lửa đốt. Phát hiện khói lửa, anh M. ôm vợ hô hoán tìm cách dập lửa. Người dân phát hiện dùng nước, bình chữa cháy dập lửa đưa cả 2 đi cấp cứu 175.

Do vết thương nặng nên cả 2 được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. Hiện anh M. bị bỏng 40% còn chị A. bị bỏng 70%.

Theo Tri Thức Trẻ


đôi vợ chồng bốc cháy

Tin tức mới nhất