Nhân chứng kể lại vụ người phụ nữ bị giết ở gần hồ Hoàn Kiếm

Danh tính nạn nhân là bà N.T.Q. (40 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), còn nghi phạm là M.X.T. (40 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng).

Chiều 11/8, các lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ bị giết ở phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Danh tính nạn nhân là bà N.T.Q. (40 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), còn nghi phạm là M.X.T. (40 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng).

Nhân chứng kể lại vụ người phụ nữ bị giết ở gần hồ Hoàn Kiếm-1
Hiện trường vụ việc được phong tỏa. Ảnh: Hải Nam.

Tại hiện trường, cảnh sát, kiểm sát viên, quân đội, lực lượng pháp y có mặt để làm nhiệm vụ. Khoảng 100 m phố Hàng Bài, xung quanh khu vực số nhà 17 bị phong tỏa 2 đầu, người không có nhiệm vụ không được vào bên trong.

Theo nhân chứng, khoảng 13h, họ chứng kiến đôi nam nữ lớn tiếng. "Hai người đi 2 xe máy khác nhau, cãi vã lớn tiếng. Sau đó, người đàn ông bất ngờ rút dao đâm người phụ nữ. Cô ấy bỏ chạy, nhưng ngã ra đường rồi bị đâm thêm nhiều nhát", nhân chứng kể.

Nhân chứng kể lại vụ người phụ nữ bị giết ở gần hồ Hoàn Kiếm-2
Thi thể của nạn nhân vẫn ở hiện trường. Ảnh: Hải Nam.

Người dân khác chứng kiến cho hay sau khi đâm nạn nhân, người đàn ông đã dùng dao tự đâm chính mình để tự sát.

"Người dân kịp ngăn anh ta lại, tước dao rồi ném đi. Nghi phạm được đưa bằng xe cấp cứu vào viện", nhân chứng này kể.

Lúc 14h40, người nhà của nạn nhân được đưa đến hiện trường. Trong khi đó, công tác khám nghiệm vẫn đang diễn ra.

Khoảng 15h, thi thể của nạn nhân được đưa đi. Lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm.

Nhân chứng kể lại vụ người phụ nữ bị giết ở gần hồ Hoàn Kiếm-3
Vụ việc thu hút sự quan tâm của người dân. Ảnh: Hải Nam.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/nhan-chung-ke-lai-vu-nguoi-phu-nu-bi-giet-o-gan-ho-hoan-kiem-post1344561.html?fbclid=IwAR2cnvFs2knDEI3v3m0UQJWCRxt11C6Nyoo-4Fm8OXV2FMvmKTFBkpMZK_A

tử vong Giết Người

Tin tức mới nhất