Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Australia

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt nhầm một sinh vật có tên "blue bottle".

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Australia-1
Một con bluebottle dạt trên bờ. Ảnh: Shutterstock.

Theo Daily Mail, người này đã đi biển Bondi ở Sydney (Australia) trong dịp Giáng sinh.

Khi đang bơi, không biết bằng cách nào, anh ta đã nuốt nhầm một con blue bottle (một loài sứa lông châm của bộ Siphonophora tìm thấy tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương).

Ngay lập tức, thanh niên này được chuyển đến viện St Vincent và tình trạng hiện chưa được tiết lộ.

Blue bottle là một sinh vật khá nguy hiểm, xuất hiện nhiều tại khắp Australia. Nó có những xúc tu dùng để quấn vào kẻ địch, gây đau đớn. Tại Australia, người tắm biển thỉnh thoảng vẫn chạm mặt con vật này.

Nếu bị xúc tu của bluebottle quấn vào, họ sẽ thấy trên người nổi lên những mảng màu đỏ lớn.

Trường hợp tử vong rất hiếm. Tuy nhiên, đa số nạn nhân của blue bottle sẽ trải qua tình trạng khó thở, dị ứng. Nếu bị bluebottle đốt, bạn nên ngâm khu vực bị ảnh hưởng trong nước nóng và nhanh chóng tới bệnh viện để kiểm tra.

Mỗi năm, ở vùng biển phía đông Australia, người ta ghi nhận khoảng 10.000-30.000 vụ bị sứa blue bottle đốt. Ở Tây và Nam Australia, con số này ít hơn. Vết đốt của chúng không thực sự quá nghiêm trọng với người trưởng thành. Tuy nhiên, với trẻ em, người già, biến chứng sẽ nặng hơn.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/nhap-vien-vi-nuot-nham-sinh-vat-la-duoi-bien-o-australia-post1388202.html

sinh vật bãi biển

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao