Nhật ký hành trình du ngoạn Nhật Bản của hai mẹ con Xuân Lan
Xuân Lan cùng bé Thỏ vừa có 5 ngày du ngoạn Nhật Bản với nhiều trải nghiệm thú vị, tuy có sự cố nhưng không khiến chuyến đi mất vui.
Chuyến đi kéo dài 5 ngày với điểm đến là thủ đô Tokyo. Cùng với nhiều hình ảnh đẹp, Xuân Lan còn cập nhật tình trạng và kinh nghiệm bổ ích sau mỗi ngày. Dưới đây là nhật ký 5 ngày khám phá Nhật Bản của hai mẹ con người mẫu.
Ngày 1
Ngày đầu tiên đến Tokyo, Xuân Lan bay chuyến 0h30 và 8h sáng theo giờ Nhật hạ cánh. Mấy đứa nhỏ cứ rên hừ hừ vì ngủ trên máy bay không đã giấc và chật chội. Cả nhóm ra khỏi cổng exit sân bay thì ra quầy wifi rental để đăng ký thuê một cục phát wifi nhỏ gọn theo số ngày mà mọi người cần dùng (4G tốc độ cực mạnh unlimited, giá tầm 1,5 triệu đồng cho một tuần, 10 người xài chung).
Cả nhóm di chuyển về bằng tàu. Lúc này tụi nhỏ ngủ tiếp ngon lành. Chỉ nên đi cho biết thôi chứ phải khiêng các thể loại vali mẹ vali con cùng hai đứa nhỏ vượt qua gần 1h15 chuyển tàu và đi bộ tầm 30 phút nữa thì về đến khách sạn. Lúc này mới 11h30 trưa mà đến 3h chiều mới có thể nhận phòng.
Bạn cần rút kinh nghiệm, ra khỏi sân bay thì bạn nên hỏi xe buýt, mua vé ngồi chờ về đến khu bạn ở. Có nhân viên xe buýt sẽ vận chuyển hành lý của bạn luôn, về đến khu bắt taxi đi về khách sạn để tiết kiệm sức.
Phòng khách sạn Xuân Lan nhờ bạn đặt nên ngay trung tâm, giá tốt, phòng nhỏ gọn tiện nghi, có ăn sáng luôn. Xung quanh là các siêu thị tiện ích bán đủ loại đồ chơi đồ ăn trên trời dưới đất. Thế nên, "mẹ Thỏ" phải cẩn thận về "nội dung mua sắm". Nhận phòng xong thì ngất ngủ. Các mẹ con ngủ cho đã với thời tiết tự nhiên mát mẻ 24 độ. Buổi tối khám khá khu vực Asakusa.
Tối ngày đầu tiên, hai mẹ con vào siêu thị 5 tầng ngay góc đường sát khách sạn. Các loại bánh kẹo thực phẩm, mỹ phẩm, đồ gia dụng tràn ngập và vô cùng hấp dẫn. Thỏ chọn được mấy hộp đồ chơi là bánh kẹo của trẻ em, nhưng có thể giúp các trẻ vận dụng tính tỉ mỉ và thông minh. Các con tự làm kẹo, kem, nhào bột nặn bánh và sau đó ăn được. Tất nhiên là thực phẩm an toàn.
Hôm nay con ghi nhận thêm một món ăn rất ngon. Đó là cơm trộn. Ngoài ra, mẹ Thỏ còn mua được các sản phẩm như mơ của các bà mẹ: thuốc xịt chống muỗi cắn cho trẻ và thuốc bôi ngay khi con bị muỗi cắn. Ngoài ra còn có thuốc xịt làm dịu giảm sưng họng đau sốt, nước pha súc miệng và kem đánh răng diệt khuẩn khử mùi hôi cả khoang miệng và cổ họng, thuốc bôi trị mụn cho cháu.
Ngày 2
Cả nhóm đi bộ 5 phút ra đến đền thờ linh thiêng Asakusa, sau đó đi vườn thú, chiều tối về trung tâm Shibuja. Hôm nay có một sự cố đặc biệt mà bây giờ mới dám kể vì sợ ông bà ngoại lo. Đó là Thỏ bị sốt giữa chừng. Mẹ ôm chạy về khách sạn gấp để uống thuốc hạ sốt và lau mát. Bác sĩ nói do phản ứng với môi trường nên bé bị sốt, thường là đêm sẽ sốt lại.
Thế là mẹ thức đến 4h sáng hôm sau để chăm con, lau mát và đo nhiệt độ liên tục. May cho con là sau khi ra hết mồ hôi thì sáng hôm sau con khoẻ lại bình thường và có thể đi Disneyland cả ngày. Mẹ vẫn phải canh me với thuốc và cặp nhiệt độ trong túi.
Ngày 3
Ngày thứ ba ở Tokyo: Disneyland thần kỳ. Đây là giấc mơ cổ tích của hai mẹ con, quá mê đắm. Đến người lớn còn mê huống gì trẻ nhỏ. Thỏ được hóa trang thành Elsa để chờ xem đoàn diễu hành. Disneyland diễu hành một ngày 3 lần, mang theo nhiều giấc mơ cổ tích hoạt hình.
Ngày 4:
Điểm đến tiếp theo là vườn hoa công viên Tachikawa - Tokyo. Đến đây thật sự không muốn về, sao mà lãng mạn và đẹp thế. Nhìn con tung tăng chạy nhảy mà thích làm sao. Đi tàu điện từ trung tâm phải đổi 2 lần tàu, mất khoảng 45 phút thì đến nơi.
Ngày 5
Hôm nay, cả nhóm đi Disney Sea. Về độ hoành tráng và kiến trúc thì Disney Sea đã hơn Disneyland (mặc dù ở sát bên). Tuy nhiên, tương tác với trẻ em nhỏ thì ngoài khu Nàng tiên cá và khu Ảrập thì đa số còn lại là những trò chơi cho các bạn lớn.
Nếu ở Disney Sea trời quá nắng, các mẹ đẩy con vào khu Nàng tiên cá ở dưới hầm để xếp hàng xem show rất tuyệt vời nha. Trời mát rồi đi xung quanh cũng không muộn đâu. Bên khu Ảrập có trò đi tàu xem Sinbad cũng đã lắm.
Từ khu Asakusa đi taxi lên Disneyland và Disney Sea, bạn mất khoảng 7.500 yen (tầm 1,5 triệu tiền Việt). Thay vì đi tàu phải đi bộ xa và đổi tàu mệt nên mẹ Thỏ tiết kiệm sức lực và thời gian bằng cách đi taxi trên cao tốc mất 20 phút để dành sức cho con đi chơi và mẹ dành sức để đi bộ đẩy xe cho con.
Theo Ngoisao
-
8 giờ trướcVốn là loại hoa đặc trưng của mùa xuân Đà Lạt và chỉ nở rộ thời điểm giáp Tết, bỗng vào một ngày đầu hè nắng chói chang, hoa mai anh đào lại bung nở trước sự ngỡ ngàng của người dân và du khách.
-
9 giờ trướcTáo là loại trái cây giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách.
-
13 giờ trướcMón khoai luộc đúng là quá dễ làm, nhưng muốn thành phẩm thật ngon cũng cần có bí quyết. Lần tới luộc khoai lang, bạn hãy cho thêm một thứ để khoai thêm ngọt và bở.
-
15 giờ trướcSúp bào ngư là món ăn ngon vô cùng bổ dưỡng, tuy nhiên để súp bào ngư không tanh thì bạn phải có "bí kíp" chế ngự việc này.
-
15 giờ trướcĐây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).
-
16 giờ trướcSữa không chỉ là thức uống thông thường mà còn được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống sữa sai cách thì hậu quả không hề nhỏ.
-
17 giờ trướcCây cầu Tài Tử ở Giang Tây, Trung Quốc mới xây tốn 195 triệu tệ (hơn 684 tỷ đồng) đã gãy đổ phần lan can, đại diện chính quyền địa phương lý giải là do gió quá mạnh.
-
18 giờ trướcUống nước ép cà chua mỗi ngày rất tốt, tuy nhiên không nên uống quá nhiều vì sẽ gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn và đầy bụng,
-
18 giờ trước“Cách đây 2 năm, đã có người đến trả giá gần 6 tỷ đồng mua con bò này để đưa vào khu du lịch phục vụ khách thăm quan nhưng tôi không bán”.
-
19 giờ trướcĐậu đen là loại hạt không mấy xa lạ với người Việt Nam, thành phần hóa học của hạt đậu đen khá đa dạng, vậy có nên uống nước đậu đen mỗi ngày?
-
20 giờ trướcĐậu nành lông hay còn gọi là đậu Edamame, đây là một trong những loại đậu được người Nhật Bản ưa chuộng vì những lợi ích bất ngờ nó đem lại cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcTáo là một trong những loại quả lành mạnh, tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia khuyên nên ăn hàng ngày. Tuy nhiên khi ăn táo, chúng ta nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ?
-
1 ngày trướcNhiều người mới chỉ biết đến công dụng của quả ớt mà không biết lá ớt cũng rất tốt cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcKhông chỉ cho loại mật thơm ngon và quý hiếm, để thu hoạch được 1 lít mật ong này, người ta phải lấy từ 5-6 tổ ong mới đủ, vì vậy, giá lên tới cả triệu đồng/lít.
-
1 ngày trướcĐà Lạt đang chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy khi hoa mai đào nở rộ dọc đường phố vào giữa tháng 4.
-
1 ngày trướcChủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Hoằng Hóa xử lý ngay bãi đá nham nhở và “bẫy” chông sắt ở bãi biển Hải Tiến theo báo VietNamNet phản ánh.
-
1 ngày trướcNước táo đỏ, hay còn gọi là trà táo đỏ, là loại thức uống giúp cải thiện sức khỏe và sắc đẹp.
-
1 ngày trướcMãng cầu được xem là loại trái cây giàu xơ và chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Mặc dù khá phổ biến, nhưng ít ai biết được tác dụng của mãng cầu đối với sức khỏe.
-
2 ngày trướcThông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 15/2 nêu rõ một số quy định mới trong quá trình check-in đưa trẻ em lên máy bay.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước