Nhiều người dự đoán 2 tuần nữa sẽ có người thứ 4 trúng độc đắc, Vietlott nói gì?

Người đầu tiên trúng giải Jackpot 92 tỷ đồng (ngày 18/10), khoảng 2 tuần sau (ngày 2/11) lại có người trúng giải gần 65 tỷ đồng và gần 2 tuần tiếp theo xuất hiện người may mắn thứ 3 (ngày 13/11) trúng 71 tỷ. Nhiều người đang tin vào chu kỳ trúng thưởng Vietlott nên đổ xô đi mua vé số kiểu Mỹ.



Ngày 14/11, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã công bố thông tin vé trúng thưởng 71 tỷ đồng được phát hành tại một đại lý ở quận 5 (TP. HCM). Hiện tại chủ nhân tờ vé Vietlott trị giá 71 tỷ đồng này vẫn chưa xuất hiện để làm thủ tục nhận giải.

Sau hơn 4 tháng kể từ khi có mặt trên thị trường Việt Nam, cụ thể ở TP. HCM và các tỉnh phía Nam, vé số Vietlott đã có 3 người trúng giải Jackpot với tổng giá trị tiền thưởng lên đến hơn 220 tỷ đồng. Sau người trúng giải "độc đắc" đầu tiên với 92 tỷ đồng, rồi liên tiếp xuất hiện người thứ 2 và thứ 3 may mắn trúng thưởng chỉ trong thời gian ngắn.

Nếu theo dõi chúng ta sẽ thấy, chu kỳ trúng giải Jackpot của vé số Vietlott chỉ cách nhau khoảng 2 tuần với 5 – 7 kỳ quay thưởng. Cụ thể người đầu tiên trúng giải Jackpot 92 tỷ đồng vào ngày 18/10 (kỳ 39). Khoảng hơn 2 tuần sau đó (ngày 2/11) lại có người trúng giải "độc đắc" gần 65 tỷ đồng (kỳ 46), qua 7 kỳ quay thưởng. Đến ngày 13/11 - gần 2 tuần sau nữa lại xuất hiện người may mắn thứ 3 trúng 71 tỷ đồng (kỳ 51), qua 5 kỳ quay thưởng.

Như vậy xổ số điện toán có thể theo một chu kỳ nhất định và sẽ có người trúng giải Jackpot. Qua đó, nhiều người mua vé số Vietlott dự đoán khoảng 2 tuần nữa sẽ có chủ nhân may mắn thứ 4 xuất hiện?

 

Nhiều người dự đoán 2 tuần nữa sẽ có người thứ 4 trúng độc đắc, Vietlott nói gì? - Ảnh 1.
Nhiều người đổ xô đi mua vé số Vietlott

 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó Tổng Giám đốc công ty Vietlott cũng đồng tình với ý kiến khoảng 2 tuần lại có người trúng giải thưởng Jackpot. Tuy nhiên ông Đạm khẳng định: "Chơi xổ số, với việc trúng thưởng theo chu kỳ khoảng 2 tuần như thông tin suy luận thật ra chỉ là ngẫu nhiên. Từ người đầu tiên trúng giải đến người thứ hai là qua 7 kỳ, tiếp đến người thứ ba là qua 5 kỳ quay thưởng.

Nhiều người dự đoán khoảng 2 tuần nữa sẽ có người trúng thưởng thứ 4 cũng chỉ là tin đồn. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin người trúng giải thưởng 71 tỷ đồng, họ vẫn chưa đến làm thủ tục nhận tiền".

Theo đại diện Vietlott, hiện tại sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 có xác suất trúng giải thưởng Jackpot là 1/8.145.060. Riêng kỳ quay số mở thưởng thứ 51 với sự xuất hiện người thứ 3 trúng giải thì lượng vé bán ra đạt gần 4 triệu vé. Theo đó, xác suất có vé trúng thưởng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng thứ 51 ở mức 50/50.

 

Theo Trí Thức Trẻ


Jackpot người may mắn trúng độc đắc Vietlott trúng thưởng

Tin tức mới nhất