Nhìn lại 'gia thế giàu có' của Elvis Presley sau 37 năm ngày mất

– Elvis Presley sinh ngày 8/1/1935, qua đời ngày 16/8/1977 là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Là một trong những biểu tượng văn hóa của thế ký 20, ông thường được mệnh danh là Ông vua nhạc Rock and Roll.



Tạp chí Rolling Stone từng viết “Elvis chính là hiện thân của rock ‘n roll” và phần lớn tác phẩm của Elvis là hoàn hảo. Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình kéo dài đến 2 thập kỷ, Elvis Presley đã lập và phá vỡ những kỷ lục về lượng khán giả đến xem trình diễn cũng như lượng đĩa nhạc được tiêu thụ. Kể từ khi ông vua nhạc Rock & Roll qua đời, có tới hơn 250.000 người khẳng định đã nhìn thấy ông ở đâu đó, lúc thì trong một nhà hát, lúc thì tại một trang trại, lúc lại là một hội trường lớn ở Michigan. Phần lớn người hâm mộ đều khó có thể chấp nhận được sự ra đi quá sớm của ông.



Hơn 20 năm sự nghiệp rực rỡ của Elvis Presley, Billboard mới đây đã tổng kết những kỷ lục mà ông Vua tài hoa bạc mệnh này giành được trong thời kỳ hoàng kim của mình:

80 ca khúc lọt vào top 40 bảng xếp hạng hot 100, Lil Wayne đứng thứ hai với 66 ca khúc, tiếp theo là Elton John (57 bài). Vào ngày đầu tiên ra mắt bảng xếp hạng âm nhạc Hot 100, ngày 04 tháng 8 1958, Presley xếp hạng ở vị trí thứ 4 với Hard headed woman và ở vị trí thứ 34 với Don’t ask me why, mỗi ca khúc đều có sự tham gia hòa âm phối khí cùng ban nhạc lâu năm của ông: Jordanaires.





129 lần lọt top Billboard 200 album bán chạy nhất, tổng số cao nhất trong lịch sử 58 năm của bảng xếp hạng này. Có mười trong số đó vươn tới vị trí số 1, bắt đầu bằng album cùng tên Elvis Presley. Album này đã thống trị 10 tuần vào năm 1956. Album gần đây nhất của ông đạt tới thứ hạng này là ELV1S: 30 No.1 Hits vào năm 2002.







Giành vị trí quán quân trên Billboard 200 trong vòng 67 tuần, kỷ lục xếp hạng top cao trong thời gian nhiều nhất của một nam nghệ sĩ solo. Nam ca sĩ dòng nhạc country, Garth Brooks là người tiếp theo với 52 tuần, tiếp theo là ông vua nhạc Pop, Michael Jackson với 51 tuần. Trong đó, bản soundtrack Blue Hawaii là ca khúc giữ kỷ lục xếp hạng quán quân lâu nhất với 20 tuần, bắt đầu từ tháng 12/1961.



Elvis Presley đã trở thành Nghệ sĩ nhạc rock đầu tiên có hai ca khúc leo lên hạng 1 trên bảng xếp hạng Billboard hot 100, với Stuck on you bắt đầu 4 tuần trên bảng xếp hạng kể từ 30/4/1960. Ca khúc này đã được thu âm trong một thời gian ngắn sau khi Presley được giải ngũ từ quân đội. Ca khúc thứ hai giúp ông có được vị trí này là A Big Hunk O’ Love.



Trong khi Presley lần cuối cùng ngồi trên đỉnh Hot 100 với vị trí số 1 cho ca khúc Minds suspicious minds (ngày 01 tháng 11 năm 1969), một bài hát anh khác của ông từng giữ vị trí thứ 2 vào năm 1962, cuối cùng đạt đến đỉnh cao 31 năm sau khi ban nhạc UB40 lấy lại mang tên Can’t help falling in love đã ở vị trí số 1 bảy tuần trong năm 1993.



Dây Thun
Theo VietNamNet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao