Đó là trường hợp bà H.T.K. (75 tuổi, hiện là Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ). Theo bệnh sử, bà được các bác sĩ của Mỹ chẩn đoán nhịp tim chậm và có chỉ định đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.
Tuy nhiên, bà đã quyết định bay về Việt Nam để phẫu thuật vì có người nhà chăm sóc và chi phí y tế rẻ hơn nhiều so với ở Mỹ.
![]() |
|
Các bác sĩ tiến hành đặt máy tạo nhịp cho người bệnh |
Thông tin từ con trai bệnh nhân, trước khi nhập viện bà thường xuyên nôn ói, đau âm ỉ thượng vị, hay có những cơn choáng váng, chóng mặt, ngất xỉu.
Sau khi về nước, người bệnh có dấu hiệu tai biến. Bệnh nhân được nhập viện, can thiệp DSA tái thông mạch máu não và được điều trị nội khoa nhưng tình trạng không cải thiện.
Các bác sĩ đã thực hiện chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và xác định người bệnh bị rung nhĩ từng cơn, nhiều khoảng ngưng tim trên 2 giây, kèm đó là bệnh lý viêm gan cấp.
Kết quả đo holter điện tim 24 giờ ghi nhận những lúc tim chậm, ngừng, nhịp tim có lúc chưa đến 10 lần/phút chậm gần bằng nhịp tim của rùa (khoảng 6 lần/phút).
![]() |
|
Sau khi đặt máy tạo nhịp, sức khỏe người bệnh đã bình phục tốt |
Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bà K. nhằm ổn định nhịp tim, làm giảm tiến triển suy tim, giảm nguy cơ đột tử.
BS Ngô Hàng Vinh, Trưởng khoa Nội Tim mạch của bệnh viện cho biết dưới sự hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số xóa nền, trong vòng 60 phút, ê-kíp phẫu thuật đã đặt thành công máy tạo nhịp tim dưới da ngực trái cho người bệnh, dây điện cực được luồng theo mạch máu vào tim và cố định trong buồng tim. Sau khi đặt máy tạo nhịp tim, sức khỏe bà K. dần ổn định, trở về sinh hoạt bình thường.

