Nhóm công nhân ở Bình Dương đâm chết tổ trưởng rồi bỏ trốn

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc làm việc ở công ty, 4 công nhân ở Bình Dương dùng hung khí đâm chết tổ trưởng rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hôm nay (24/4) vừa bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng là công nhân của một công ty trên địa bàn để điều tra về hành vi giết người

Nhóm công nhân ở Bình Dương đâm chết tổ trưởng rồi bỏ trốn-1
Nhóm đối tượng đâm chết tổ trưởng công ty - Ảnh: CACC

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Võ (16 tuổi), Nguyễn Văn Trương (17 tuổi, cùng quê Kiên Giang), Mã Tấn Lộc (18 tuổi, quê Cà Mau) và Lê Trung Khánh (18 tuổi, quê Đồng Tháp). 

Theo điều tra, 4 đối tượng này làm công nhân tại một công ty nằm trên địa bàn phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên. Trong quá trình làm việc trong công ty, 4 đối tượng trên đã xảy ra mâu thuẫn với anh N.Đ.D.N (36 tuổi, quê Phú Yên, tổ trưởng). 

Chiều tối 23/4, sau khi ăn nhậu cả nhóm đi vào công ty dùng hung khí đâm anh N tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Qua truy xét, lực lượng công an thị xã Tân Uyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt khẩn cấp các đối tượng khi đang lẩn trốn ở các khu nhà trọ ở phường Uyên Hưng. 

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/nhom-cong-nhan-o-binh-duong-dam-chet-to-truong-roi-bo-tron-2012613.html#utm_source=lotus&utm_campaign=lotus&utm_medium=lotus&ltclid=ehTAvv3jMD78KGU12c1XFx0Sz7-T7T4w9iJhOdzPUxwWEsy4_OI8

Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao