Nhóm nhạc đàn em BTS hát live như 'tông điếc'

Nhóm nhạc nam ENHYPEN đang nhận khá nhiều chỉ trích khi hát lệch tông, không đúng nhịp trên sân khấu.

ENHYPEN vừa có màn ra mắt album đầu tiên mang tên Dimension: Dilemma cùng ca khúc chủ đề Tamed-Dashed.

 

Trong chương trình âm nhạc Music Bank của đài KBS ngày 22/10, ENHYPEN đã xuất sắc vượt qua nhóm nhạc nữ đang “hot” nhất thời gian gần đây aespa để giành cup. Tuy nhiên, sân khấu encore ca khúc chủ đề Tamed-Dashed của nhóm sau khi giành chiến thắng lại đang vấp phải rất nhiều tranh cãi.

Nhóm nhạc đàn em BTS hát live như tông điếc-1

 

Có thể nhận thấy, ENHYPEN hát live khá “thảm họa” trong stage này. Các thành viên đều hát lệch tông, không đúng nhịp. Có thể thấy ai cũng có giọng live khá yếu, hát như những chàng trai đi hát karaoke cùng bạn bè vậy. Không hề có một sự hòa hợp, thống nhất các giọng hát trong ca khúc này.

 

Netizen đã để lại nhiều bình luận chỉ trích nhóm nhạc đàn em BTS:

- Cứ tưởng mọi người làm quá nhưng nghe thì đúng dở tệ thật.

- Họ đã bị lệch nhịp rất nhiều.

- Làm ơn kết thúc đi, đúng là thảm họa.

- Họ quá lạc nhịp, bài gốc có phải vậy không?

- Họ thậm chí không nhảy mà chỉ đứng hát. Ở mức tối thiểu họ phải có khả năng nắm bắt các bài hát của mình. Không ai yêu cầu kỹ năng cao siêu, chỉ cần cơ bản thôi. Họ không phải vũ công, họ là ca sỹ mà.

- Bài hát cũng hơi kỳ lạ. Thế này mà bán được 600.000 bản album à.

- Không có một thành viên nào làm tốt cả.

- Nghe như mấy đứa học sinh cấp 2 gần nhà tôi.

Nhóm nhạc đàn em BTS hát live như tông điếc-2

Trước đó vào tháng 5, ENHYPEN cũng đã nhận rất nhiều chỉ trích với màn hát live ca khúc Drunk-Dazed. Tất cả các thành viên cũng đều hát không ổn định, lệch nhịp và nốt cao “vỡ toang”.

Thủy Tiên
Theo VietNamNet


ENHYPEN

Tin tức mới nhất