Nhóm phượt thủ bị lạc khi lên núi tìm hoa đột biến

Nghe trên núi Chứa Chan (Đồng Nai) có hoa lan đột biến gen, nhóm phượt thủ rủ nhau đi tìm rồi bị lạc giữa rừng.

Ngày 8/4, Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị vừa đưa 5 người đi hái hoa lan bị lạc trên núi Chứa Chan xuống núi an toàn.

Theo đó, nhóm thanh niên trên nghe trên núi Chứa Chan (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) có hoa lan đột biến gen nên rủ nhau lên núi tìm kiếm.

Nhóm phượt thủ bị lạc khi lên núi tìm hoa đột biến-1
Lực lượng chức năng tìm kiếm nhóm thanh niên. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Trưa 2/4, nhóm này gửi xe tại nhà dân ở chân núi rồi men theo lối mòn lên núi Chứa Chan. Do địa hình hiểm trở, rừng rậm nên đến chiều 3/4 thì nhóm bị mất phương hướng, hết thức ăn nước uống.

Sau đó, nhóm quyết định xuống núi nhưng địa hình vực sâu, càng đi càng khó, khiến họ kiệt sức nên gọi điện cầu cứu công an.

Nhóm phượt thủ bị lạc khi lên núi tìm hoa đột biến-2
Nhóm thanh niên được tìm thấy khi đang bị lạc. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng phối hợp với địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến ngày 4/4, công an đã tìm thấy 5 người đi lạc và đưa họ xuống núi an toàn.

Theo công an, núi Chứa Chan cao 837 m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao thứ 2 ở Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen (cao 986m, Tây Ninh), với sườn dốc 30-35 độ, nhiều rừng rậm, vách đá dựng đứng.

Với địa hình hiểm trở, nơi này được nhiều bạn trẻ thích phượt khám phá. Thời gian trước đã có nhiều nhóm thanh niên đã gặp phải tình trạng tương tự.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/nhom-phuot-thu-bi-lac-khi-len-nui-tim-hoa-dot-bien-post1070405.html?fbclid=IwAR0aEW2nTK7C1tmDDXFT60QXW3I_hGxBwCe7qsMDaWJH5DoWXEVDKOIn0X4

phượt thủ

Tin tức mới nhất