Những hạt 'sạn' không nhỏ trong phim cổ trang Hàn Quốc

Cư dân mạng đã soi được những lỗi về trang phục và đạo cụ không đáng có trong loạt phim cổ trang Hàn.

Không rõ là do váy quá dài hay tự ti về chiều cao mà các nữ diễn viên trong phim "Dae Jang Geum" lại lôi giày cao gót ra để mặc cùng Hanbok.

2sao.vn | Photobook

Kim Tae Hee cũng mắc lỗi tương tự trong phim "Tình Sử Jang Ok Jung".

2sao.vn | Photobook

Hyo Min khi tham gia bộ phim "Tướng quân Gye Baek" đã đi đôi giày da quá hiện đại so với bối cảnh thế kỷ thứ 7.

2sao.vn | Photobook

"Thái Vương Tứ Thần Ký" cũng để trang phục xuyên không khi đế giày hiện đại xuất hiện cách đây... 2000 năm

2sao.vn | Photobook

Trong "Mặt trăng ôm mặt trời", tỳ nữ thời Joseon chuẩn bị món ăn và nấu nướng bằng bếp ga du lịch. Hay cả nhân viên hậu đài, mặc tân phục lọt vào cả một phân cảnh. Thậm chí lộ cả hình ảnh diễn viên đóng vai phụ thủ sẵn chiếc áo phao dưới gối.

2sao.vn | Photobook

Cũng ở phim bom tấn này, các vật dụng trang trí trong căn phòng đã thay đổi theo góc máy dù vẫn ở trong cảnh phim đó.

2sao.vn | Photobook

Chiếc điện thoại của "nam nhân" Song Seung Heon khi xuyên không về dù đã vỡ nát nhưng cột sóng vẫn đủ vạch.

2sao.vn | Photobook

Nam diễn viên Lee Jun Ki lộ rõ vết bấm lỗ tai đeo khuyên khi đóng phim cổ trang.

2sao.vn | Photobook

Nam diễn viên này đã để lộ tóc màu nâu hạt dẻ thậm chí tóc mai còn được tỉa gọn gàng.

2sao.vn | Photobook

Nữ diễn viên Shin Min Ah vào vai linh hồn Arang trong "Arang sử đạo truyện" trở về sau khi chết vẫn có cái bóng in rõ mồn một trên tường.

2sao.vn | Photobook

Tổ đạo cụ đoàn phim đã hồn nhiên sử dụng chén "made in china" cho vua chúa thời Joseon uống trà.

2sao.vn | Photobook

Nhân vật sát thủ bị một con dao đâm lút cán trên lưng nhưng không hề hấn gì, vẫn còn sức uy hiếp con tin.

2sao.vn | Photobook

Nhặt sạn phim