Điểm lại 3 lần trốn trại giam của Triệu Quân Sự

Ngày 15/3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án Sự chung thân về các tội: cướp tài sản, giết người và đào ngũ.

Tối 31/5, Công an thành phố Thanh Hóa thông báo Triệu Quân Sự (SN 1991, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) trốn khỏi trại giam thuộc Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng). 

Đây là nơi Sự chấp hành bản án chung thân về các tội: Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ, Trốn khỏi nơi giam và Trộm cắp tài sản.

Hiện, đối tượng này đang lẩn trốn trong khu dân cư. Công an TP Thanh Hóa nhấn mạnh Sự là đối tượng từng phạm tội giết người, cướp tài sản và từng trốn trại nhiều lần trước đó. 

Đặc điểm nhận dạng đối tượng: Cao 1.6m, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách 1cm ngay sau đuôi lông mày trái.

Điểm lại 3 lần trốn trại giam của Triệu Quân Sự-1
Đối tượng Triệu Quân Sự

Công an khuyến cáo nếu ai trông thấy đối tượng không được chủ động tiếp cận, phải thông báo cho chính quyền địa phương hoặc quân đội gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại 098.3736.704.

Đây lần thứ 3 đối tượng này vượt ngục kể từ khi bắt đầu bị bắt giam. 

Được biết, Triệu Quân Sự trước khi phạm tội, là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1.

Rèn luyện trong quân ngũ nhưng binh nhì này lại mê game, từng trộm cắp vặt của đồng đội và bị đơn vị cảnh cáo.

Ngày 22/8/2012, Sự đào ngũ, đến quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm, quận Long Biên (Hà Nội) rồi giết chết chủ quán ở đây để cướp nhẫn, bông tai bằng vàng và bị bắt 2 ngày sau đó.

Ngày 15/3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án Sự chung thân về các tội: cướp tài sản, giết người và đào ngũ. Triệu Quân Sự thụ án tại Trại giam Quân sự Khu vực miền Trung, Quân khu 5.

Lần đầu tiên Sự vượt ngục là vào cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi.

Theo Zing, rạng sáng 8/11/2015, Sự cùng với đồng phạm tên Tuấn cưa song sắt, trèo tường trốn trại giam Quân sự khu vực miền Trung (đóng ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Điểm lại 3 lần trốn trại giam của Triệu Quân Sự-2
Triệu Quân Sự bị bắt trong lần đầu tiên vượt ngục

Sau khi nhận công văn đề nghị phối hợp truy bắt của Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng và lực lượng của Bộ Công an đã tung quân rà soát các địa bàn nghi vấn.

Sau khi rà soát diện rộng, ngày 15/12/2015, Cục cảnh sát truy nã tội phạm của Bộ Công an phối hợp với công an địa phương phát hiện Sự tại một quán Internet ở Bắc Ninh.

Tại đây, cảnh sát thu giữ trên người tên tội phạm truy nã 1 dao nhọn. Sau khi bị bắt, Sự thừa nhận gây ra nhiều vụ trộm tài sản và vụ cướp 13 chiếc điện thoại tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn trước đó 2 ngày.

Năm 2016, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt Triệu Quân Sự tổng mức án tù chung thân.

Lần trốn trại thứ 2, Sự vượt khi đang thi hành án ở trại T10 thuộc Quân khu 5 (ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài.

Ghi nhận của Lao Động, tối ngày 3/6/2020, Sự cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn).

Ngoài ra, Sự chính là thủ phạm trộm chiếc xe máy ở xã Bình Chánh.

Đến tối 4/6, trong lúc chốt chặn, tổ công tác Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp, TP.Đà Nẵng phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy 76X6-2978 lên đèo Hải Vân.

Lực lượng chức năng xác định đây chính là tên tội phạm vượt ngục ở Quảng Ngãi nên ra hiệu dừng xe. Lúc này, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, lách xe bỏ chạy lên đèo.

Ngay sau đó, hơn 100 người gồm các lực lượng công an địa phương và các chiến sĩ quân đội được huy động đến hiện trường, khoanh vùng và truy bắt đối tượng trên. Đồng thời, đội chó nghiệp vụ cũng được các chiến sĩ trinh sát đưa vào rừng để truy bắt kẻ giết người.

Không những thế, chiều 6/6, Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã sử dụng flycam để hỗ trợ truy tìm Triệu Quân Sự nhưng không có kết quả.

Đến tối 18/6, thì Triệu Quân Sự bị Công an Tam Kỳ bắt ở quán Internet.

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nhung-lan-tron-trai-giam-cua-trieu-quan-su-n-308355.html

trốn trại

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao