Những phong tục chào đón năm mới vừa thú vị vừa kỳ lạ trên thế giới
Mỗi nơi đều có một phong tục tập quán khác nhau để chào đón năm mới 2018.
Hôn tập thể ở Italia
Thành phố Venice là địa điểm lãng mạn quanh năm nhưng vào đêm giao thừa, tại quảng trường Piazza San Marco, hàng chục nghìn người dân địa phương và du khách tập trung xem pháo hoa, trình diễn ánh sáng và hôn tập thể. Hoạt động đón năm mới này được tổ chức thường niên và hôn tập thể đã trở thành truyền thống.
Thả khoai tây ở Mỹ
Những người dân tại thành phố Boise chào đón năm mới bằng cách thả khối cầu hình khoai tây khổng lồ từ trên bầu trời xuống. Sự kiện này thu hút khoảng 40.000 người tham dự hằng năm. Tại thành phố Brasstown, Bethlehem và Port Clinton, nghi thức tương tự cũng được tổ chức.
Những củ khoai tây khổng lồ được chuẩn bị để thả xuống trong đêm giao thừa ở Mỹ.
Tổ chức tiệc rượu say sưa ở Pháp
Từ đêm giao thừa cho tới ngày 3/1, người Pháp sẽ mở tiệc, uống rượu say sưa. Theo quan niệm của người Pháp, uống hết rượu sẽ mang lại may mắn cho họ vào năm mới. Ngược lại, nếu không uống hết, trong năm mới họ sẽ gặp phải những điều xui xẻo.
Không giặt quần áo trong ngày Tết ở Hungary
Hungary có rất nhiều phong tục trong ngày Tết, trong đó có tục không giặt quần áo trong ngày đầu năm. Bởi theo quan niệm của người Hungary, nếu giặt quần áo trong ngày đầu năm thì cả năm sẽ vất vả, gặp nhiều xui xẻo.
Ngoài ra, trong Tết dương lịch người Hungary tuyệt đối không ăn gia cầm và các loại cá.
Đập bát đĩa ở Đan Mạch
Một truyền thống đón năm mới ở Đan Mạch là ném đĩa vào cửa chính của nhà bạn bè hay hàng xóm. Người Đan Mạch quan niệm rằng càng có nhiều mảnh vỡ của đĩa vào buổi sáng hôm sau, chủ nhà càng có nhiều bạn và may mắn trong năm mới.
Một truyền thống khác ở quốc gia này là nhảy khỏi ghế vào thời khắc giao thừa, điều này tượng tưng cho sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Bát đĩa vỡ càng nhiều thì may mắn đến cũng tỷ lệ thuận.
Đốt hình nộm ở Ecuador
Mọi người làm hình nộm của các chính trị gia, ca sĩ hay người nổi tiếng để đốt chúng. Và truyền thống này được cho là phá hủy tất cả những điều tồi tệ trong năm cũ và hướng tới năm mới sáng sủa hơn. Nghi thức này bắt đầu tại Guayaquil vào năm 1895, khi dịch sốt vàng tấn công thị trấn và các quan tài chứa đầy quần áo của người chết được đốt để khử trùng.
Dùng mọi thứ có hình tròn ở Philippines
Người dân ở Philipines quan niệm rằng, việc bao quanh họ bằng những thứ có hình tròn sẽ mang lại tiền và may mắn trong năm mới. Nên họ thường lựa chọn quần áo có họa tiết hình tròn chấm bi, đồ ăn cũng có hình tròn để cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho năm mới.
Những loại quả hình tròn rất được ưa chuộng ở Phillipines trong ngày đầu năm mới.
Đánh 108 tiếng chuông ở Nhật Bản
Vào thời khắc giao thừa, tất cả các ngôi chùa và đền ở Nhật Bản đánh 108 tiếng chuông để xua đuổi 108 cảm xúc ma quỷ của con người. Người Nhật tin rằng, tiếng chuông sẽ giúp xóa bỏ tội lỗi của họ trong năm cũ.
Theo truyền thống, ngày cuối cùng của năm cũ người ta sẽ đánh 107 tiếng chuông và ngày đầu tiên của năm mới sẽ đanh 108 tiếng.
Mặc đồ lót màu mè ở Mexico
Ở các quốc gia Mỹ Latinh như Mexico, Bolivia và Brazil, màu sắc của quần lót sẽ quyết định năm mới có suôn sẻ hay không. Theo truyền thống, màu đỏ sẽ mang lại tình yêu và sự lãng mạn, trong khi màu vàng là đại diện của sự giàu có và thành công. Màu trắng tượng trưng cho hòa mình và sự hài hòa, trong khi màu xanh biểu thị hạnh phúc và thiên nhiên.
12 trái nho may mắn ở Tây Ban Nha
Tại Tây Ban Nha và một số quốc gia Mỹ Latinh, truyền thống đón năm mới là ăn 12 trái nho nhằm mang lại sự thịnh vượng. Nhưng bạn cần ăn một trái nho cùng với tiếng chuông vào thời khắc giao thừa. Và cách lý tưởng nhất là cắn đôi trái nho và nuốt chửng.
Truyền thống này có từ năm 1909 khi những người trồng nho ở Alicante đưa ra ý tưởng này để bán được nhiều nho hơn sau vụ mùa bội thu.
Thả kem xuống sàn ở Thụy Sĩ
Ở Thụy Sĩ, người dân mừng năm mới bằng cách thả một viên kem trên sàn nhà vào đêm giao thừa để mang lại một năm của sự sung túc.
Argentina: Kéo nhau ra sông tắm mừng năm mới
Đối với người Argentina, nước là thứ thánh khiết nhất trong vạn vật. Vì vậy, trong ngày đầu tiên của năm mới, người người lũ lượt kéo nhau ra sông để tắm. Trước lúc xuống nước, họ thường rải những cánh hoa tươi trên mặt sông. Họ dùng những cánh hoa tươi chà xát khắp thân thể để tẩy rửa ô uế, xấu xa của năm cũ và cầu mong những điều tốt lành trong năm mới.
Đổ nước qua cửa sổ ở Puerto Rico
Ở một số vùng của Puerto Rico, người dân sẽ đổ những xô nước qua cửa sổ nhà với mục đích xua đuổi những linh hồn quỷ dữ và vận xui đi để chào đón năm mới nhiều may mắn hơn.
Đồng xu ngọt ngào ở Bolivia
Người Bolivia khi chào đón năm mới sẽ đặt các đồng xu trong bánh ga tô rồi bỏ vào lò nướng. Đến khi đặt ra bàn ăn, nếu người nào có được miếng bánh có đồng xu thì coi như người đó sẽ gặp được may mắn trong cả năm sau.
Nếu ai có được đồng xu trong chiếc bánh nướng thì người đó sẽ may mắn cả năm sau.
Nói chuyện với vật nuôi ở Romaina
Những người nông dân ở Romania sẽ tìm mọi cách để kết nối, nói chuyện với những con thú nuôi của mình. Và nếu chúng hiểu và đáp lại thì tức là họ đã thành công, cả năm sau sẽ cực kỳ may mắn.
Vật nuôi cũng có linh hồn và nhận thức theo quan niệm của người Romania.
Ăn no nê ở Estonia
Người Estonia chào đón năm mới bằng thực phẩm. Họ sẽ ăn tới 7 bữa trong ngày đầu tiên của năm mới để bảo đảm dạ dày không còn chỗ trống nào nữa. Với họ, điều đó chứng tỏ cho một năm mới luôn đủ đầy và ấm no.
Ném bánh mì ở Ireland
Tại Ireland, điều không may được xua đuổi ra khỏi nhà trước giao thừa. Người Ireland sẽ ném ổ bánh mì vào bức tường hoặc cánh cửa để xóa bỏ những điều xui xẻo và chào đón những điều hạnh phúc, vui vẻ trong năm mới.
Theo Helino
-
7 phút trướcCác chuyên gia đánh giá năng lượng do trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria giải phóng ra tương đương năng lượng 32 quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản cách đây gần 80 năm.
-
52 phút trướcThấy CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông Cao Văn Lý hất văng chiến sỹ CSGT lên nắp ca pô để bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, tài xế này tiếp tục đâm vào xe máy trên đường.
-
1 giờ trướcThứ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ vừa ký ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác đào lại, sát hạch lái xe trên cả nước.
-
4 giờ trướcSau va chạm liên hoàn với ba xe máy trên quốc lộ 279, chiếc bán tải lật ngửa làm bốn thanh thiếu niên tử vong, năm người khác bị thương.
-
4 giờ trướcBé sơ sinh được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất, còn người mẹ đã qua đời.
-
5 giờ trướcSau khi trừ thuế và hoa hồng cho đại lý là 208 triệu mỗi vé, mỗi tờ vé số trúng độc đắc, khách được lĩnh gần 1,8 tỷ đồng.
-
6 giờ trướcVề vụ án bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, đơn vị liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trung tướng Tô Ân Xô nói “không có việc hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự". Tuy vậy, có không ít việc nhạy cảm khi điều tra vụ việc này.
-
7 giờ trướcTrận động đất xảy ra vào hôm 6/2 đã cướp đi sinh mạng của 3.823 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Thời tiết khắc nghiệt đang gây khó khăn công tác cứu hộ và tìm kiếm người sống sót.
-
8 giờ trướcThương vong vẫn liên tục tăng trong trận động đất 7,9 độ richter xảy ra ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ và phía tây bắc Syria.
-
9 giờ trướcChủ chó đã vi phạm nội quy khi để chó không rọ mõm, buộc dây dắt và chạy lung tung ở khu vực công cộng của tòa nhà.
-
9 giờ trướcDù cư dân phản ánh vụ việc nhiều lần nhưng những gì ban quản lý chung cư thực hiện chỉ là lời nhắc nhở sơ sài, thiếu trách nhiệm.
-
10 giờ trướcNữ giáo viên xuất hiện trong clip bị nam đồng nghiệp bẻ tay, đẩy ra khỏi lớp từng gây xôn xao dư luận, bất ngờ lại bị kỷ luật.
-
18 giờ trướcGiám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An cùng 9 thuộc cấp bị bắt giữ để điều tra về việc nhận tiền để bỏ qua lỗi cho các xe trong quá trình đăng kiểm.
-
19 giờ trướcQuyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cán bộ văn thư Lê Thùy Linh (người bán 60 thùng hồ sơ của đơn vị cho người mua phế liệu).
-
19 giờ trướcNhân viên gác trực ra kéo barie, ngăn các phương tiện băng qua đường tàu nhưng nhiều người vẫn băng qua đường sắt, bất chấp an nguy.
-
21 giờ trướcNgười phụ nữ thường xuyên la hét, khóc lóc ở hành lang, chửi bới, cầm dao đe dọa hàng xóm, nghi ngờ những người xung quanh hãm hại mình,..
-
22 giờ trướcNgười vợ bị chồng dùng con dao gọt hoa quả đâm tử vong với khoảng 15 nhát đâm ở người và tay, trong đó có một nhát trúng tim.
-
1 ngày trướcHàng chục người bị ngộ độc, trong đó có 4 người bị nặng phải chuyển lên tuyến trên sau khi ăn chè đậu trắng do một người dân phát từ thiện nhân dịp rằm tháng giêng.
-
1 ngày trướcCông an đang điều tra vụ án mạng khiến người vợ tử vong, chồng trọng thương tại nhà riêng ở xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
-
1 ngày trướcSuốt những ngày Tết Quý Mão vừa qua, mạng xã hội ngập tràn những khoảnh khắc đón xuân ngọt ngào dù là sum vầy cùng gia đình, đón tân niên xa quê, tranh thủ vi vu miền đất mới...
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
26 phút trước
Hay nhất 2sao
-
-
10 ngày trước
-
10 ngày trước
-
11 ngày trước
-
11 ngày trước