Nổ mìn ở ngõ Thông Phong: Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án, truy tìm thủ phạm

Liên quan đến vụ nổ mìn ở ngõ Thông Phong, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tổ vụ án hình sự với 3 tội danh gồm: Giết người, hủy hoại tài sản và chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Theo đó, chiều tối hôm qua (14/9), cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nghiêm trọng với 3 tội danh trên đối với thủ phạm diễn ra vào lúc gần 19 giờ ngày 11/9 tại số nhà 23 (ngách 64 - ngõ Thông Phong - Đống Đa - Hà Nội).

nổ
Căn nhà số 23, ngách 64 ngõ Thông Phong là nơi xảy ra vụ nổ mìn tự tạo khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra thì vào lúc gần 19 giờ ngày 11/9, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã dùng thuốc nổ làm mìn tự tạo đặt vào bên trong cửa nhà ông Phạm Gia Hải (sinh năm 1972 - tại số nhà 23 - ngõ Thông Phong) gây nổ.

Sau khi vụ nổ xảy ra đã khiến chị Phạm Thị Phương (sinh năm 1977, em gái ông Hải) đang ở trong nhà bị thương nặng. Ông Nguyễn Đồng Đảng (sinh năm 1956) là người đi qua nhà ông Hải đã bị sức ép của mìn hất văng ra bụi trẻ trước cửa nhà và bị tử vong tại chỗ. Vụ nổ còn khiến anh Nguyễn Anh Lâm (sinh năm 1966) đi xe máy qua hiện trường bị thương.

nổ
Một nạn nhân tử vong tại chỗ sau vụ nổ tối ngày 11/9.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để tiến hành xác minh, khám nghiệm cũng như tìm ra manh mối sự việc. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tích cực khoanh vùng để bắt giữ đối tượng gây nên vụ nổ mìn tự tạo trên.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao