NÓNG: Bắt nghi phạm chém tử vong bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh

Nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh được xác định là Hà Trọng Quyết (SN 1993, trú thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn).

Sau nhiều ngày điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ được nghi phạm sát hại cháu Hà Trọng Đ. (8 tuổi, trú thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Sơn Ninh).

Theo đó, nghi phạm được xác định là Hà Trọng Quyết (Sn 1993, trú thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn). 

Trưa 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Quyết về tội Giết người.

NÓNG: Bắt nghi phạm chém tử vong bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh-1
Cháu Đ. được xác định tử vong trước khi vào viện

Ghi nhận của Người Đưa Tin, ban đầu tại cơ quan điều tra, Hà Trọng Quyết, chiều 25/10, hắn thủ sẵn con dao gây án trong người rồi đi sang nhà của cháu bé. Tại đây, hắn thấy cháu bé đang ở nhà một mình liền rút dao ra chém nhiều nhát lên khắp người nạn nhân.

Gây án xong, Hà Trọng Quyết trở về nhà cùng con dao gây án. Hắn thay bộ quần áo khác rồi ra đồng chăn bò cùng mọi người trong thôn. Thời điểm này, mọi người trong thôn hầu hết đều ra đồng gieo hạt ngô nên không ai hay biết sự việc.

Tuy nhiên, theo CQĐT, đến thời điểm hiện tại, Quyết vẫn chưa khai nhận về động cơ, nguyên nhân hắn ra tay sát hại cháu bé. CQĐT vẫn đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Đáng nói, Hà Trọng Quyết và cháu Đ. là anh em họ. Nhà của Quyết cách nhà cháu Đ. khoảng 200m.

Theo nguồn tin của VietNamNet, Quyết có dấu hiệu tâm thần, ảo giác nên không làm chủ được hành vi.

“Giữa Quyết và gia đình bé trai không có mâu thuẫn gì lớn. Đối tượng này có dấu hiệu tâm thần, năng lực hành vi có vấn đề nhưng chưa có hồ sơ quản lý, chưa giám định tâm thần.

Cơ quan chức năng khởi tố vụ án để điều tra. Sau này, có kết quả giám định năng lực hành vi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, nguồn tin cho hay.

NÓNG: Bắt nghi phạm chém tử vong bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh-2
Người dân bàng hoàng trước cái chết của bé trai

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 25/10, chị gái của em Đ. trở về nhà thì phát hiện em trai nằm gục trên vũng máu.

Ngay sau đó, người chị gái liền hô hoán, cầu cứu mọi người. Cháu bé đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào đến bệnh viện. 

Thời điểm phát hiện sự việc, đầu, cổ, thái dương và vai của cháu bé có nhiều vết chém.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng, tổ chức truy bắt khẩn cấp đối tượng sát hại bé trai 8 tuổi.

Được biết, gia đình Đ. khá khó khăn, bố mẹ làm ruộng, không có mâu thuẫn hay xích mích với ai tại địa phương. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai đối tượng Hà Trọng Quyết. 

Thảo Hiếu
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nong-bat-nghi-pham-chem-tu-vong-be-trai-8-tuoi-o-ha-tinh-n-283529.html

chém người Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao