NÓNG: Truy bắt kẻ bịt kín mặt vào cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Một đối tượng bịt kín mặt, cầm hung khí xông vào phòng giao dịch ngân hàng trên đường Lạch Tray để cướp.

Chiều 11/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang tích cực phối hợp, tổ chức truy bắt một nghi phạm cướp ngân hàng.

Theo Báo Giao Thông đưa tin, vào khoảng 15h cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng nhận tin báo từ Công an quận Ngô Quyền về vụ cướp tài sản xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng trên đường Lạch Tray.  

NÓNG: Truy bắt kẻ bịt kín mặt vào cướp ngân hàng ở Hải Phòng-1
Hình ảnh nghi phạm vụ cướp ngân hàng được camera an ninh ghi lại. (Ảnh: page Hải Phòng)

Trích camera an ninh, thời điểm này, một kẻ bịt kín mặt, cầm theo vật dài khoảng 60cm xông vào trụ sở phòng giao dịch đe doạ nhân viên để cướp tài sản.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng. Đồng thời, tổ chức truy tìm đối tượng.

Hiện chưa thống kê được thiệt hại. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

NÓNG: Truy bắt kẻ bịt kín mặt vào cướp ngân hàng ở Hải Phòng-2
Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương thu thập tài liệu, tổ chức truy bắt đối tượng.

Trước đó, vào đầu năm 2022, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ nổ súng cướp hơn 3 tỷ đồng tại chi nhánh một ngân hàng trên đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng). Nghi phạm là Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng).

Theo VTC, sau khi cướp ngân hàng, Nam lên Hà Nội mua xe mô tô phân khối lớn có giá niêm yết hơn 700 triệu đồng rồi di chuyển lên Thái Nguyên. Đến 23h ngày 8/1, tại nhà nghỉ Bắc Sơn (phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), lực lượng công an truy bắt được Nguyễn Văn Nam. Khám xét trên người và chỗ ở của nghi phạm, lực lượng công an thu giữ được 2 khẩu súng, 40 viên đạn, 1 xe máy, 1 điện thoại và 1,2 tỷ đồng (800 triệu đồng khi khám xét ở nhà nghỉ và 400 triệu đồng được chôn cất ở vườn sau nhà).

Cuối tháng 1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về tội "Cướp tài sản".

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Thị Thu Thuỷ (bạn gái của Nam) để điều tra về hành vi "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/truy-bat-ke-bit-kin-mat-vao-cuop-ngan-hang-o-hai-phong-n-306052.html

Cướp ngân hàng

Tin tức mới nhất