Noo Phước Thịnh tự tin song ca nhạc đỏ cùng Đức Tuấn

(2sao) - Noo Phước Thịnh gây bất ngờ khi hát nhạc đỏ trong liveshow nhạc cách mạng "Bài ca không quên" của Đức Tuấn.


Tối 22/4 tại nhà hát Hoà Bình, Noo Phước Thịnh là khách mời trong liveshow nhạc cách mang của Đức Tuấn.


Cả hai cùng hoà giọng trong ca khúc Tự nguyện.


Phần dàn dựng đẹp mắt với hình tượng người chiến sĩ hy sinh trên tay đồng đội
tăng thêm phần xúc động cho bài hát
.


Noo Phước Thịnh gây bất ngờ khi hát dòng nhạc đỏ.


Đây là liveshow riêng kỉ niệm 15 năm chặng đường ca hát của Đức Tuấn kể từ ngày anh
 đăng quang cuộc thi Tiếng hát truyền hình. Vì diễn ra trong tháng 4 lịch sử của dân tộc với
sự kiện kỉ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, nên anh đã chọn dòng nhạc
 truyền thống cách mạng cho liveshow của mình.



Sân khấu quay 360 độ được thiết kế tối giản nhất với rất ít hiệu ứng, dàn dựng sân khấu
tĩnh với hơn 70 diễn viên tạo khối và hình ảnh xuyên suốt đêm diễn được gắn liền
 với 3 màu chủ đạo trắng từ trang phục của tất cả ca sỹ tham gia chương trình,
 đỏ từ dãy lụa chủ đạo chính, và đen.



Liveshow hoàn toàn không bán vé và chỉ phát hành 2000 vé mời dành cho khán giả
đến tham dự. Khán giả đã phủ kín khán phòng hoà mình cùng không khí hào hùng
của lịch sử được tái hiện thông qua 11 bài hát và tiết mục biểu diễn suốt chương trình.



Song ca cùng nữ ca sỹ Ngọc Mai trong tiết mục “Vàm Cỏ Đông”
đậm chất miền Tây Nam Bộ.



Đức Tuấn và Hiền Thục song ca trong ca khúc “Cô Gái Mở Đường”




Song ca cùng ca sỹ Nguyễn Ngọc Anh trong tiết mục “Tình Ca”


Đức Tuấn đã hoàn thành liveshow “Bài Ca Không Quên” một cách trọn vẹn và đầy xúc cảm, và chứng minh được rằng anh hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng Mai Vàng
năm 2014 vừa qua cho hạng mục ca sỹ hát nhạc truyền thống cách mạng.



Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo cũng đến xem và chúc mừng người anh thân thiết.

Thanh Hoà
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao