Nam diễn viên trẻ Chung Vũ Phi (23 tuổi), một gương mặt đang lên trong làng phim ngắn Trung Quốc, vừa qua đã công khai chia sẻ trên mạng xã hội về trải nghiệm kinh hoàng trên phim trường.

Bộ phim vốn được anh kỳ vọng sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp lại biến thành một cơn ác mộng kéo dài. Chung Vũ Phi cho biết anh liên tục bị bạn diễn nữ quấy rối - người đồng thời cũng là nhà đầu tư duy nhất nắm toàn bộ quyền sinh sát của dự án này.

short drama2
Một nữ đại gia Trung Quốc tự bỏ tiền đầu tư phim ngắn 50 tập để đóng vai chính và thực hiện hơn 60 cảnh hôn với nam chính.

Để rót vốn cho bộ phim ngắn dài 50 tập, người phụ nữ giàu có này đã đặt ra hai điều kiện bắt buộc: cô phải đảm nhận vai nữ chính và có quyền quyết định cuối cùng đối với kịch bản. Việc nắm giữ nguồn tài chính giúp cô tự do chi phối toàn bộ khâu sản xuất. Vì nguy cơ dự án bị hủy bỏ bất cứ lúc nào nếu nhà đầu tư rút vốn, không một ai trong đoàn phim dám lên tiếng phản đối, dù các quyết định đưa ra vô cùng phi lý.

Đáng chú ý, kịch bản được cô phê duyệt xuất hiện hơn 60 cảnh hôn. Mặc dù đạo diễn cùng các thành viên trong ê kíp đã nỗ lực giải thích rằng mật độ cảnh thân mật dày đặc sẽ phá hỏng nhịp điệu cốt truyện và làm giảm trải nghiệm của người xem, cô vẫn phớt lờ và đáp trả rằng bản thân đã xem nhiều phim ngắn hơn tất cả những gì đoàn phim từng làm.

Sự việc đẩy lên đỉnh điểm ngay trong cảnh quay lãng mạn đầu tiên, khi Chung Vũ Phi bị bạn diễn bất ngờ thực hiện hành vi hôn sâu. Khi anh theo bản năng lùi lại, nữ đại gia đã dùng tay giữ chặt phía sau đầu anh để tiếp tục cưỡng hôn.

Do trước đây mới chỉ đảm nhận một vài vai phụ mờ nhạt, diễn viên 23 tuổi đành chọn cách im lặng chịu đựng vì lo sợ mất cơ hội thăng tiến. Bên cạnh đó, thái độ thờ ơ và coi như không có chuyện gì xảy ra của những người xung quanh trên phim trường càng khiến anh thêm nản lòng, không dám cất lên tiếng nói tự bảo vệ bản thân.

short drama
Nam diễn viên 23 tuổi Chung Vũ Phi tố cáo bị bạn diễn kiêm nhà đầu tư duy nhất cưỡng hôn và quấy rối liên tục trên phim trường.

Sự độc đoán của nhà đầu tư đã dẫn đến cái kết thảm hại về mặt thương mại. Sau khi đóng máy và chuyển sang giai đoạn hậu kỳ, bộ phim đã bị nền tảng phát sóng từ chối thẳng thừng ngay từ những tập đầu tiên do chứa quá nhiều cảnh quay nhạy cảm, dễ vi phạm các quy định quản lý.

Trước phản ứng gay gắt từ công chúng, nhà sản xuất Mạch Tinh đã phải lên tiếng phân trần rằng ông và ê kíp gần như không có bất kỳ quyền hạn nào trong quá trình làm phim. Vụ việc hiện đang lan truyền mạnh mẽ, dấy lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng các diễn viên trẻ bị thao túng, coi như công cụ thỏa mãn cá nhân dưới sức mạnh của đồng tiền.

Theo Người Đưa Tin